Chiều nay (23/3), tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đã tiếp kiến Ngài Reuven Rivlin, Tổng thống Israel.

doanh nghiep israel se tiep tuc dau tu vao thanh pho ho chi minh

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong tiếp kiến Ngài Reuven Rivlin, Tổng thống Israel.

Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ vui mừng được đón Ngài Tổng thống Israel Reuven Rivlin đến thăm thành phố và cho biết, thời gian qua hai bên đã ký kết nhiều văn bản hợp tác về nông nghiệp và thương mại, tài chính, giáo dục...

Hiện nay Israel có 11 dự án đầu tư vào TPHCM với tổng vốn 10 triệu USD. Tuy nhiên, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương giữa TPHCM và Israel năm 2016 đã đạt 1,3 tỷ USD.

Ông Nguyễn Thành Phong mong muốn các nhà đầu tư Israel sẽ tăng cường đầu tư vào thành phố, đặc biệt là những lĩnh vực mà Israel có thế mạnh và thành phố có nhu cầu như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, hoá chất, viễn thông...

Ngài Tổng thống Israel Reuven Rivlin bày tỏ niềm vui khi đến thăm TPHCM, một thành phố năng động phát triển đang từng ngày đổi mới. Ngài Tổng thống tin tưởng rằng, quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đặc biệt, từ sự thành công của Trang trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa tại ngoại ô TPHCM theo công nghệ của Israel mà ông vừa đi thăm, cộng đồng doanh nghiệp Israel sẽ tiếp tục đầu tư vào thành phố.

Israel hiện là nước có nhiều thế mạnh trong nông nghiệp, phát triển nông thôn, cải tạo sa mạc, quản lý tài nguyên nước, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp, phát triển cộng đồng, y tế, giáo dục... Đặc biệt, các chương trình nông nghiệp và phát triển nông thôn của Israel đều chú trọng đưa các biện pháp công nghệ hiện đại vào nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an ninh lương thực và phát triển bền vững.

doanh nghiep israel se tiep tuc dau tu vao thanh pho ho chi minh
Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn các nhà đầu tư Israel sẽ tăng cường đầu tư vào thành phố về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Ngay sau buổi tiếp, dưới sự chứng kiến của Ngài Tổng thống Israel Reuven Rivlin và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đất Vàng và Tập đoàn Jasmine đã ký kết bản ghi nhớ giữa về gói tài chính trị giá 200 triệu USD cho lĩnh vực y tế tại TPHCM.

Trước đó, ngay sau khi đến TPHCM, Ngài Reuven Rivlin đã đến thăm Trang trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam theo công nghệ của Israel, được đặt tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Đây là dự án được Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế của Israel chịu trách nhiệm thiết kế, điều phối, chuyển giao trên diện tích gần 10 ha trang trại, hiện có trên 200 con bò và bê.

Israel được coi là nước đi đầu thế giới về chăn nuôi bò sữa tự động. Dự án được trang bị khu vắt sữa bò tự động, quản lý dữ liệu đàn bò bằng máy tính, khu vực chăm sóc thú y, hệ thống làm mát... Toàn bộ máy móc thiết bị, phần mềm quản lý, chuyên gia do Israel cung cấp./.