Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã thông tin nhanh đến các cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV với 3 nhiệm vụ chính là: xây dựng thể chế luật; quyết định các vấn đề quan trọng trong xây dựng, phát triển đất nước năm 2017 và những năm tiếp theo cùng việc thực hiện nhiệm vụ giám sát tối cao. Theo đó, kỳ họp đã thông qua 3 luật; cho ý kiến vào 12 dự luật; xem xét, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; quyết định và thông qua các Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch tài chính 5 năm; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và quyết định dự toán ngân sách Nhà nước, phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017 và một số nội dung trọng tâm khác của kỳ họp… Qua đánh giá, những nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri và dư luận cả nước quan tâm, đánh giá cao.

doan dai bieu quoc hoi tinh tiep xuc cu tri tai huyen vo nhai
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Phan Vũ)

Cũng tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin nhanh đến các cử tri tình hình phát triển của Thái Nguyên và cả nước năm 2016, trong đó tập trung vào những điểm nhấn trong phát triển kinh tế của tỉnh như việc thực hiện các dự án trọng điểm, có vai trò quyết định sự phát triển toàn diện của Thái Nguyên như: Dự án khu liên cơ quan và sân vận động tỉnh, Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên; Dự án Nghĩa trang An Lạc Viên Indevco Thái Nguyên; dự án xây dựng đường Hồ Núi Cốc…

doan dai bieu quoc hoi tinh tiep xuc cu tri tai huyen vo nhai
Cử tri huyện Võ Nhai nêu ý kiến với các Đại biểu Quốc hội (Ảnh: Phan Vũ)

Các cử tri đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đạt được cũng như những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương năm 2016. Nhân dịp này, các cử tri đã gửi đến đoàn công tác nhiều ý kiến, kiến nghị xoay quanh 1 số vấn đề như: đề nghị Chính phủ tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Võ Nhai phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ở các xã thuộc vùng CT229; đề nghị đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, cải tạo quốc lộ 1B; xem xét không áp dụng tiêu chuẩn về ngoại ngữ và tin học đối với giáo viên mầm non tại các trường thuộc vùng sâu, vùng xa… Các vấn đề về chính sách hỗ trợ hoạt động đối với các tổ chức hội như Hội Văn học nghệ thuật, Hội Cựu chiến binh… hay chế độ chính sách hỗ trợ nạn nhân da cam, các vấn đề về kê khai tài sản, bảo hiểm y tế… cũng được các cử tri đặc biệt quan tâm.

Thay mặt đoàn ĐBQH, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã thắng thắn trả lời 1 số vấn đề và các cử tri đã cơ bản đồng tình với những giái đáp của Phó Thủ tướng. Các ý kiến còn lại đã được đoàn tiếp xúc tổng hợp để trình tại các kỳ họp Quốc hội tới đây.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã thăm và làm việc với trường Phổ thông dân tộc nội trú Nguyễn Bình Khiêm - 1 trong những trường giàu thành tích trong dạy và học của huyện Võ Nhai. Để nâng cao hiệu quả dạy và học của thày và trò nhà trường, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tặng nhà trường 5 bộ máy tính và 5 máy in./.