Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin nhanh đến cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 của Quốc hội và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong quý 1 năm 2017; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 3 diễn ra từ ngày 22-5 đến 20-6, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 5 nghị quyết, 13 luật, cho ý kiến vào 4 dự án luật. Các cử tri bày tỏ sự nhất trí với nội dung các kỳ họp và sự vui mừng trước những thành tựu kinh tế - xã hội mà cả nước và Thái Nguyên đạt được trong những tháng đầu năm 2017.

doan dai bieu quoc hoi tinh thai nguyen tiep xuc cu tri truoc ky hop thu 3 quoc hoi khoa xiv
Đoàn Đại biểu tiếp xúc cử tri tại Thị xã Phổ Yên. Ảnh: Bá Hoàng

Bên cạnh đó, cử tri cũng thẳng thắn nêu một số ý kiến, kiến nghị như: cử tri xã Nam Tiến và Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên đề nghị sớm khắc phục tình trạng xuống cấp đường điện cao thế trước khi vào mùa mưa bão; giải quyết triệt để vấn đề tranh chấp đất đai và tăng cường hỗ trợ các nguồn lực để xây dựng Nông thôn mới...

Các vấn đề trong giải quyết chế độ, chính sách cho người có công; bất cập về quyền lợi của nhân dân trong chuyển đổi bìa đỏ theo Luật đất đai năm 1994; vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi; tính minh bạch, công khai, công bằng trong bồi thường, giải phóng mặt bằng… đã được cử tri xã Phúc Xuân và phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên chuyển tới đoàn tiếp xúc...

doan dai bieu quoc hoi tinh thai nguyen tiep xuc cu tri truoc ky hop thu 3 quoc hoi khoa xiv
Đoàn đại biểu tiếp xúc cử tri tại huyện Định Hóa

Cử tri xã Lam Vỹ và Sơn Phú, huyện Định Hóa đề nghị Đoàn xem xét, có ý kiến về cơ chế hỗ trợ giao đất, giao rừng phòng hộ cho các gia đình quản lý; cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các hội đặc thù và trí nguồn ngân sách để tu sửa các di tích lịch sử đã bị xuống cấp tại ATK...

doan dai bieu quoc hoi tinh thai nguyen tiep xuc cu tri truoc ky hop thu 3 quoc hoi khoa xiv
Đoàn đại biểu tiếp xúc cử trị tại huyện Phú Lương

Cử tri xã Yên Đổ và Hợp Thành, huyện Phú Lương đề nghị có phương án miễn giảm cho người dân trong huyện khi lưu thông qua trạm thu phí BOT tại xã Sơn Cẩm; đề nghị xem xét lại chế độ kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý. Cử tri xã Yên Lãng và thị trấn Hùng Sơn đã gửi đến đoàn tiếp xúc nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề như: vấn đề bổ nhiệm cán bộ, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; vấn đề thu phí đường bộ hay quản lý, xử phạt xe quá khổ quá tải...

Các vấn đề chế độ chính sách đối với nạn nhân độc da cam; vấn đề hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công theo QĐ 22 của Thủ tướng Chính phủ hay chính sách trợ giá và hỗ trợ người chăn nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện nay… là những vấn đề chung được cử tri các địa phương quan tâm, kiến nghị với đoàn tiếp xúc.

Đại diện các Đoàn tiếp xúc của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền sẽ được Đoàn tiếp thu, tổng hợp để gửi đến các cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết.