doan dai bieu quoc hoi tinh thai nguyen tham gia lay y kien vao du an luat

Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi) có 9 chương và 123 điều. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo luật này, trong đó tập trung nhiều vào các nội dung về việc sửa đổi từ ngữ, làm rõ hơn một số khái niệm trong luật cạnh tranh; sửa đổi bố cục và bổ sung thêm một số vấn đề như: bất cập trong thời hạn khiếu nại vụ việc cạnh tranh và thời hạn thẩm định chính thức; cần có quy định số lượng tối đa thành viên tham gia hội đồng xử lý vụ việc; thống nhất mức xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh với các bộ luật liên quan; đồng thời tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước về cạnh tranh của các cơ quan cấp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hùng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Các ý kiến tại Hội nghị sẽ được Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp và trình Quốc hội để tiến tới việc ban hành bộ luật Cạnh tranh (sửa đổi) trong kỳ họp tới.