Sáng 16-8, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu hãng Thông tấn quân sự Các Lực lượng vũ trang (LLVT) Bê-la-rút, do Đại tá Sobolevsky làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Báo Quân đội nhân dân (QĐND). Đón đoàn đại biểu, về phía Báo QĐND có Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban biên tập; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban trực thuộc.

doan dai bieu hang thong tan xa quan su cac llvt be la rut tham lam viec voi bao quan doi nhan dan

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND tặng hoa Đoàn đại biểu hãng Thông tấn xã quân sự Các LLVT Bê-la-rút.

Thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập Báo QĐND, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn nhiệt liệt chào mừng Đoàn đến thăm và làm việc với Báo QĐND; chúc chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

Đồng chí Tổng biên tập Báo QĐND đã giới thiệu khái quát với Đoàn đại biểu hãng Thông tấn xã quân sự Các LLVT Bê-la-rút quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và trưởng thành trong 67 năm qua của Báo QĐND. Báo QĐND là Cơ quan của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, Tiếng nói của LLVT và nhân dân Việt Nam. Số báo QĐND đầu tiên ra đời ngày 20-10-1950, tại thôn Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Báo QĐND đã trực tiếp sản xuất 33 số báo tại mặt trận Điện Biên Phủ, phản ánh kịp thời hoạt động chiến đấu của bộ đội, qua đó có tác dụng cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái chiến đấu trên mặt trận. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, các phóng viên chiến trường của Báo luôn bám sát bộ đội, phản ánh sinh động, kịp thời tình hình trên các chiến trường. Báo QĐND có 9 liệt sĩ; 2 đồng chí được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; Báo được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

doan dai bieu hang thong tan xa quan su cac llvt be la rut tham lam viec voi bao quan doi nhan dan
Quang cảnh buổi làm việc.

Trong những năm qua, Báo QĐND luôn bám sát, phản ánh kịp thời, sinh động, toàn diện tình hình mọi mặt của đất nước; trong đó chú trọng phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực quân sự-quốc phòng và hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT. Báo QĐND đã và đang khẳng định là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước, luôn phát huy tốt thế mạnh trên lĩnh vực đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, được bạn đọc yêu mến và tin cậy. Hiện, Báo QĐND có 4 ấn phẩm, gồm: Báo QĐND hằng ngày; Báo QĐND Cuối tuần; Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng; Báo QĐND Điện tử. Thực hiện đề án của Chính phủ nhằm xây dựng Báo QĐND thành cơ quan báo chí đa phương tiện chủ lực, định hướng dư luận, hiện Báo QĐND Điện tử đang được đầu tư hiện đại, với 3 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và sắp ra mắt phiên bản tiếng Lào, tiếng Khơ-me; truyền hình và phát thanh Báo QĐND được xuất bản trên Báo Điện tử QĐND đã đi vào hoạt động ổn định, được bạn đọc quan tâm theo dõi và đánh giá cao.

doan dai bieu hang thong tan xa quan su cac llvt be la rut tham lam viec voi bao quan doi nhan dan
Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND giới thiệu các ấn phẩm của Báo QĐND tại buổi làm việc.
doan dai bieu hang thong tan xa quan su cac llvt be la rut tham lam viec voi bao quan doi nhan dan
Đoàn đại biểu hãng Thông tấn quân sự Các LLVT Bê-la-rút tại buổi làm việc.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn thay mặt tập thể Báo QĐND, bày tỏ lòng biết ơn với đất nước, nhân dân Bê-la-rút đã giúp đỡ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh cũng như trong thời kỳ hòa bình, dựng xây đất nước; đồng thời nhấn mạnh, hợp tác quốc tế luôn được Báo QĐND chú trọng. Báo đã đón nhiều đoàn báo chí các nước đến thăm và làm việc; đồng thời tổ chức các đoàn đi thăm, làm việc tại nước ngoài, qua đó tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý báu, phục vụ đắc lực cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của Báo QĐND.

doan dai bieu hang thong tan xa quan su cac llvt be la rut tham lam viec voi bao quan doi nhan dan
doan dai bieu hang thong tan xa quan su cac llvt be la rut tham lam viec voi bao quan doi nhan dan
Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và Đại tá Sobolevsky trao tặng quà lưu niệm.
doan dai bieu hang thong tan xa quan su cac llvt be la rut tham lam viec voi bao quan doi nhan dan

Lãnh đạo Báo QĐND, đại diện cơ quan chức năng của Báo chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Hãng thông tấn xã quân sự Các LLVT Bê-la-rút.

Thay mặt Đoàn đại biểu Hãng thông tấn xã quân sự Các LLVT Bê-la-rút, Đại tá Sobolevsky đã cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thân tình của Báo QĐND; bày tỏ sự khâm phục trước lịch sử hào hùng và những thành tích vẻ vang của Báo QĐND trong 67 năm qua; đánh giá cao chất lượng các ấn phẩm của Báo QĐND cũng như trình độ chuyên môn, kỹ năng làm báo của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo; đồng thời cho rằng buổi đến thăm và làm việc với Báo QĐND thực sự hữu ích đối với các thành viên trong Đoàn.

Tiếp đó, hai bên chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động tác nghiệp, xuất bản, in ấn, trong đó có hoạt động xuất bản trong điều kiện tác chiến; công tác đào tạo, bồi dưỡng phóng viên, cộng tác viên và các nội dung khác liên quan đến hoạt động thông tấn, báo chí trong quân đội…nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mỗi bên trong thời gian tới.