doan cong tac tong cuc chinh tri tham lam viec tai su doan khong quan 372 va vung 3 hai quan
Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc với Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn Không quân 372.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn Không quân 372 và Vùng 3 Hải quân báo cáo công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020); kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ (nhiệm kỳ 2015-2020) và một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025.

doan cong tac tong cuc chinh tri tham lam viec tai su doan khong quan 372 va vung 3 hai quan
Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng kíp trực của Trung đoàn 929 (Sư đoàn Không quân 372).

Theo đó, trong 5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn Không quân 372 và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; thường xuyên nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân và Quân chủng Hải quân các chủ trương, phương án bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, vùng trời Tổ quốc, không để bị bất ngờ. Chất lượng huấn luyện chiến đấu được nâng lên, nguồn nhân lực chất lượng cao được quan tâm huấn luyện, bồi dưỡng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; có chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

doan cong tac tong cuc chinh tri tham lam viec tai su doan khong quan 372 va vung 3 hai quan
Thượng tướng Trần Quang Phương thăm Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đơn vị để báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tại các đơn vị là cơ sở giúp Tổng cục Chính trị và Tổ biên tập nghiên cứu, xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI bảo đảm chất lượng, sát thực tiễn.

doan cong tac tong cuc chinh tri tham lam viec tai su doan khong quan 372 va vung 3 hai quan
Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì buổi làm việc với Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân.
doan cong tac tong cuc chinh tri tham lam viec tai su doan khong quan 372 va vung 3 hai quan
Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng cán bộ, chiến sĩ Tàu 333 (Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân).

Trong ngày, Thượng tướng Trần Quang Phương đã đến thăm, chúc Tết và trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 372 và Vùng 3 Hải quân. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, không để bị bất ngờ trong các tình huống; tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón tết bảo đảm an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao./.