Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan TCCT; cán bộ, diễn viên, ca sĩ Đoàn Văn công Quân khu 2...

doan cong tac tong cuc chinh tri kiem tra tham truong sa nha gian dk l
Trung tướng Đỗ Căn cùng các thành viên đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên Đảo Trường Sa. Ảnh: Xuân Đức
doan cong tac tong cuc chinh tri kiem tra tham truong sa nha gian dk l
Đoàn công tác thăm, kiểm tra tại thị trấn Trường Sa. Ảnh: Văn Thắng

Theo kế hoạch, đoàn công tác đã tới thăm, kiểm tra tại đảo Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Cô Lin, Tốc Tan, Phan Vinh, Đá Tây, Trường Sa. Ở các điểm dừng chân, Đoàn công tác của TCCT đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (trên đảo Trường Sa); dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ trên Đảo Trường Sa, Nam Yết; thăm trụ sở UBND, các công trình văn hóa, nơi sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội; thăm trường tiểu học, bệnh xá và các hộ dân trên thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây...

doan cong tac tong cuc chinh tri kiem tra tham truong sa nha gian dk l
Đoàn công tác nhận lá cờ Tổ quốc do quân và dân Thị trấn Trường Sa gửi tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Văn Thắng
doan cong tac tong cuc chinh tri kiem tra tham truong sa nha gian dk l
Đoàn công tác của TCCT thực hiện nghi lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh tại vùng biển Gạc Ma. Ảnh: Xuân Đức

Đoàn công tác của TCCT tổ chức lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh tại vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao... để tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Trung tướng Đỗ Căn cũng đã tiếp nhận lá cờ Tổ quốc và sổ lưu niệm do quân và dân trên đảo Trường Sa trao tặng, để đưa hiện vật này vào trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Trung tướng Đỗ Căn bày tỏ niềm vui mừng khi đoàn công tác đến thăm, kiểm tra đúng vào dịp kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Trường Sa, Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; đồng thời biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những thành tích, kết quả mà quân và dân đã đạt được, đặc biệt là kết quả về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện, về công tác phát triển đảng viên mới... Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT tin tưởng rằng, quân và dân trên các đảo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng đảo vững mạnh toàn diện.

doan cong tac tong cuc chinh tri kiem tra tham truong sa nha gian dk l
Các đại biểu trồng cây Vối trên Đảo Phan Vinh. Ảnh: Văn Thắng

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam đặc biệt lưu ý, lãnh đạo, chỉ huy đảo, thị trấn, xã đảo cần đặc biệt quan tâm đến tình hình công tác tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, của nhân dân và các lực lượng khác trên đảo; các đơn vị đứng chân trên đảo cần đấu tranh thắng lợi những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta...

Tại buổi tổng kết chuyến công tác diễn ra vào tối qua (11-4), Trung tướng Đỗ Căn khẳng định: Chuyến thăm của Đoàn công tác TCCT đã hoàn thành nội dung, chương trình và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Thông qua chuyến công tác đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhất là tình hình chính trị, tư tưởng, ý chí quyết tâm, khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm... Trên cơ sở đó, Đoàn công tác nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng-công tác chính trị; các chế độ chính sách, đời sống văn hóa tinh thần đối với quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

Tuy nhiên, do thời tiết có diễn biến phức tạp, Đoàn công tác của TCCT đã không vào thăm được Nhà giàn DK1 theo kế hoạch.