doan cong tac tinh thai nguyen tham va lam viec tai cong hoa phap

Đồng chí Bùi Xuân Hòa trao quà lưu niệm của đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên đến Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn thông tin với đoàn về quan hệ Việt - Pháp. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp là một trong 7 địa bàn lớn nhất của Bộ Ngoại giao, với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Pháp trên 300.000 người. Quan hệ thương mại Pháp – Việt đạt giá trị hơn 4 tỷ Euro và Việt Nam có hơn 40 địa phương tham gia hợp tác với Pháp. Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng: các tỉnh, thành phố của Việt Nam hợp tác đối tác với 1 địa phương của Pháp để thiết lập quan hệ đối tác là hướng đi Thái Nguyên cần nghiên cứu, áp dụng. Đại sứ cũng mong muốn, Thái Nguyên tham gia đoàn cấp cao của Chính phủ làm việc với Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội. Đồng thời, cá nhân ngài sẽ nỗ lực giúp Thái Nguyên có cơ hội tiếp xúc trực tiếp và tìm hiểu các nhà đầu tư của Pháp và Châu Âu.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên. Với chủ trương mở rộng hợp tác thu hút đầu tư, đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 120 doanh nghiệp FDI đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh, điển hình là Dự án đầu tư của Tập đoàn Samsung vào Thái Nguyên. Ước tính trong năm 2017, giá trị xuất khẩu của Nhà máy Samsung Thái Nguyên đạt khoảng 25 tỷ USD, tạo việc làm cho gần 100.000 lao động. Ngoài ra, hai dự án lớn của tỉnh Thái Nguyên là Dự án xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc và Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu cùng với thế mạnh phát triển kinh tế vùng, nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm trà, trồng và chế biến cây dược liệu là một số nội dung được thông tin trong cuộc gặp này./.