doan cong tac ban to chuc tu dang nhan dan cach mang lao tham lam viec tai thai nguyen
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian qua, với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 2 năm đạt 14%; năm 2017 đạt 12,75% (cao nhất vùng và cao gấp gần hai lần mức bình quân chung cả nước); cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 68 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Thu ngân sách năm 2017 đạt trên 12.600 tỷ đồng (vượt 40,3% so với kế hoạch; đứng thứ 18 cả nước); quý I năm 2018 đạt trên 3.700 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; phấn đấu tỉnh Thái Nguyên có thể tự cân đối thu - chi ngân sách trước năm 2020.

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác đối ngoại nhân dân đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, thu hút được nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ; việc quán triệt, triển khai xây dựng các đề án, chương trình hành động, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả cao; kinh nghiệm rà soát, thẩm định đối với các cán bộ nằm trong diện quy hoạch; vấn đề phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện phê bình và tự phê bình nhằm xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của nhân dân Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng đối với nước bạn Lào. Đồng thời, đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua cũng như tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của Thái Nguyên trong thời gian tới. Đồng chí cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, trao đổi, chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về những kinh nghiệm quý trong công tác cán bộ, xây dựng chỉnh đốn Đảng; qua đó ngày càng thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai dân tộc, cùng hướng đến sự phát triển bền vững của hai quốc gia.

* Sáng 24/5, Đoàn cán bộ cấp cao của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng đã đến thăm, làm việc tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe lãnh đạo xã Tân Cương báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và kết quả xây dựng nông thôn mới ở xã. Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, những năm qua, Đảng ủy xã đã lãnh đạo nhân dân tập trung vào phát triển sản xuất sản phẩm chè. Tính đến năm 2017, tổng sản lượng chè của xã đạt 1.000 tấn chè búp chè khô/năm. Giá trung bình đạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/kg. Thu nhập từ cây chè ước đạt 250 tỹ đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người ở xã hiện nay đạt 40 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo của xã giảm nhanh từ 25% vào những năm 1990 xuống còn 5% vào năm 2010. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của tích cực của nhân dân, xã đã đạt xã nông thôn mới vào năm 2015 và hiện nay đang tiếp tục xây dựng 1 xóm nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh và thành phố. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ xã liên tục được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả xã Tân Cương đạt được thời gian qua, đặc biệt là trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng chí cũng coi đây là những kinh nghiệm quý để áp dụng trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương của Lào trong thời gian tới.

doan cong tac ban to chuc tu dang nhan dan cach mang lao tham lam viec tai thai nguyen
Đoàn đến thăm quan Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải thuộc xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên

Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm quan và tìm hiểu quy trình sản xuất chè tại cơ sở sản xuất chế biến chè Thắng Hường, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương; thăm quan Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải thuộc xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên và tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày, Nùng đang sinh sống tại đây.

* Chiều ngày 24/5, Đoàn cán bộ cấp cao của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De, xã Phú Đình; thăm quan Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

doan cong tac ban to chuc tu dang nhan dan cach mang lao tham lam viec tai thai nguyen
Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De, xã Phú Đình. Ảnh: Bá Hoàng

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã tiến hành các nghi thức thỉnh chuông, thỉnh khánh, đặt vòng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và đặt nền móng, dày công vun đắp xây dựng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Ghi lưu bút vào sổ vàng lưu niệm, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khẳng định: "Chuyến thăm và dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hoá đã giúp đoàn hiểu và thấm nhuần công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân 2 nước, đồng thời hiểu sâu sắc về sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân Việt Nam anh em". Đồng chí bày tỏ mong muốn tình hữu nghị đặc biệt của 2 quốc gia Việt Nam - Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.