Từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được duy trì ổn định, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn các đối tượng ngày càng tinh vi, khó phát hiện, liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trước tình hình buôn lậu gia tăng vào dịp cuối năm, tỉnh Lạng Sơn và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai kế hoạch, phối hợp với các lực lượng, nhất là lực lượng công an, hải quan tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xây dựng kế hoạch cao điểm, bố trí sử dụng lực lượng chốt chặn 24/24 để ngăn chặn chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Đối với các địa bàn trọng điểm như Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã thành lập các tổ, đội, các chốt trực ngăn chặn xuất nhập khẩu trái phép, chuyển hàng lậu; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, kho tập kết khu vực biên giới…

doan cong tac ban chi dao 1389 bo quoc phong kiem tra tuyen bien gioi tinh lang son
Thượng tướng Lê Chiêm tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tân Thanh.

Về công tác triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã triển khai kế hoạch, phối hợp với lực lượng Hải quan chốt chặn tại một số đường mòn 24/24 giờ để ngăn chặn chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc xuất hóa đơn, chứng từ thu gom hàng hóa; đề nghị tỉnh cấp kinh phí để tổ chức củng cố hàng rào biên giới… Nhờ đó, từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn của toàn tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng lậu qua biên giới đã được kiểm soát; doanh nghiệp, tiểu thương đã chấp hành tốt việc kê khai xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu và nộp thuế theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 33 vụ/53 đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy; chủ trì, phối hợp, bắt giữ xử lý 6 vụ/8 đối tượng mua bán người; phát hiện, bắt giữ xử lý 49 vụ/59 đối tượng vi phạm về pháo, thu giữ gần 19 tấn pháo các loại cùng hàng trăm vụ việc vi phạm khác… Tổng số tiền xử phạt và phát mại tài sản trị giá hơn 12 tỷ đồng.

doan cong tac ban chi dao 1389 bo quoc phong kiem tra tuyen bien gioi tinh lang son
Thượng tướng Lê Chiêm kiểm tra tại cửa khẩu Chi Ma thuộc địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Chiêm đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác mà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong năm vừa qua, trong đó đặc biệt là kết quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và buôn bán người.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lạng Sơn cần chú trọng làm tốt công tác phối hợp, xây dựng tốt lực lượng nội bộ, nghiên cứu kỹ các văn bản, chỉ thị của cấp trên để tổ chức thực hiện cho tốt. Không được chủ quan, bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Cần tiếp tục giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm; đặc biệt là công tác sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh. Tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngoài nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng-an ninh, đơn vị cần tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng quà một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới tỉnh Lạng Sơn và gửi lời chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và gia đình đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn, hạnh phúc./.