Thượng tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Công đoàn QĐND Việt Nam chủ trì buổi đón và hội đàm. Dự hội đàm có Đại tá Bang Sỷ, Trưởng Phòng Tùy viên Quốc Phòng Lào tại Việt Nam; Đại tá Bua-Khăm Khun-mi-súc, Trưởng Phòng Công đoàn QĐND Lào và các đại biểu trong đoàn cán bộ Công đoàn QĐND Lào...

doan can bo cong doan quan doi nhan dan lao tham lam viec tai viet nam
Quang cảnh buổi hội đàm.

Tại buổi hội đàm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống mối quan hệ keo sơn, bền chặt của hai nước. Theo đó, hai nước cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mekong, đã từ lâu, hai dân tộc Việt- Lào đã gắn bó bền chặt bên nhau để chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là những người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Mối tình sâu nặng đó, từ bao đời nay luôn được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước dày công vun đắp để không ngừng phát triển và được hun đúc thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng và là tài sản vô giá của hai dân tộc Việt - Lào anh em.

Những năm qua, Công đoàn Quân đội hai nước Việt Nam - Lào luôn được tăng cường, hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó tổ chức nhiều hoạt động như: Thăm, làm việc; bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ; tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, tham quan thực tế hoạt động công đoàn của Quân đội 2 nước. Là dịp để cán bộ công đoàn Quân đội hai nước hiểu sâu sắc hơn về truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội.

Trong chương trình buổi hội đàm, cán bộ công đoàn QĐND hai nước đã trao đổi kinh nghiệm tổ chức và hoạt động công đoàn cơ sở tham gia quản lý doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và một số kinh nghiệm công tác công đoàn tham gia tổ chức thực hiện công tác chính sách xã hội..., góp phần xây dựng Quân đội hai nước đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau buổi hội đàm, Đoàn cán bộ Công đoàn QĐND Lào sẽ đến chào xã giao Thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Quá trình thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn cán bộ Công đoàn QĐND Lào sẽ đi tham quan một số danh lam, thắng cảnh tại Việt Nam để hiểu hơn nữa về đất nước, con người Việt Nam, vun đắp, tô thắm hơn nữa mối quan hệ và tình hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt-Lào.