Hưởng ứng lời phát động của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, nhiều năm qua, cán bộ và nhân dân huyện Định Hóa đã tích cực tham gia phong trào trồng cây mỗi độ xuân về. Việc làm này được duy trì thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực và đã trở thành nét văn hoá truyền thống của mọi tầng lớp nhân dân. Diện tích rừng đang từng bước được phục hồi và phát triển, mật độ che phủ rừng được giữ vững ở mức trên 56%.

Năm 2017, thực hiện công tác trồng rừng toàn huyện đã trồng mới được trên 1600ha, vượt 82% kế hoạch đề ra. Cùng với đó, các chương trình trồng rừng, bảo vệ rừng đã tạo việc làm cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống cho người dân.

Sau lễ phát động, là hoạt động trồng cây tại sân vận động xã Phượng Tiến. Tiếp đó, đoàn đã đến thắp hương và trồng cây trong khuôn viên khu di tích nơi thành lập Ủy ban kiểm tra Trung ương tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa.