Từ lời giới thiệu của Thiếu tá Trần Minh Hải, chúng tôi có chuyến tìm hiểu về hoạt động của lực lượng dân quân biển tại xã Vinh Hiền. Theo đồng chí Văn Minh Đạo, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vinh Hiền: Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã thường xuyên quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân biển, tạo điều kiện về vật chất cũng như tinh thần để cán bộ, chiến sĩ dân quân biển an tâm thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Nhờ vậy, nhiều năm liền, Vinh Hiền là điểm sáng tiêu biểu về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương kết hợp phát triển kinh tế.

diem tua cua ngu dan bien

Lực lượng dân quân biển xã Vinh Hiền giúp ngư dân chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến ra khơi.

Địa bàn xã Vinh Hiền hiện có khoảng 200 phương tiện đánh bắt thủy, hải sản với gần 1.000 lao động trên biển, trong đó lực lượng dân quân biển của xã được xây dựng trên cơ sở nòng cốt là chủ các tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản với phương châm mạnh về biên chế, tổ chức, vững về khả năng tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chúng tôi được biết, để nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân biển, hằng năm, Ban CHQS huyện Phú Lộc đã tập trung huấn luyện nâng cao hiểu biết về kiến thức pháp luật liên quan đến biên giới biển, chủ quyền an ninh vùng biển và về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương cho lực lượng dân quân biển của xã. Cùng với đó, các cán bộ, chiến sĩ dân quân biển cũng được huấn luyện những kiến thức chuyên ngành về nhận biết tín hiệu và xử lý các tình huống về an ninh trật tự, các phương án phối hợp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển...

Qua mỗi đợt huấn luyện, lực lượng dân quân biển của xã đều được tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, từ đó kịp thời bổ sung những biện pháp mới phù hợp với tình hình, nâng cao khả năng đảm nhiệm và xử lý các tình huống xảy ra trên biển. Kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 70% khá, giỏi. Bình quân mỗi năm, lực lượng dân quân biển của xã đã tham gia cùng lực lượng công an, Bộ đội Biên phòng tổ chức hàng chục buổi tuần tra, kiểm soát trên vùng biển, kịp thời phát hiện và xua đuổi các phương tiện nước ngoài vi phạm chủ quyền lãnh hải, ngăn chặn, xử lý các phương tiện dùng xung điện đánh bắt thủy, hải sản phá hoại ngư trường… Đặc biệt, trong mùa mưa bão, lực lượng dân quân biển của xã luôn sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ”, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển, giúp ngư dân neo đậu tàu, thuyền và tham gia sơ tán dân vào nơi an toàn khi có tình huống xảy ra...

Nói về tinh thần, trách nhiệm của lực lượng dân quân, đồng chí Văn Minh Đạo, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vinh Hiền khẳng định, bên cạnh việc tập trung huấn luyện, nâng cao khả năng SSCĐ của lực lượng dân quân thường trực, địa phương rất chú trọng phát huy hiệu quả, vai trò của lực lượng dân quân biển.

Như để minh chứng cho khẳng định đó, anh Đạo đưa chúng tôi ra thăm cảng biển. Trời vừa hửng nắng, cũng là lúc tàu đánh bắt cá của anh Hà Thúc Ánh cập bến sau hành trình vươn khơi dài ngày. 5 người trên tàu thì có 4 thành viên thuộc tiểu đội dân quân biển. Vừa thu dọn dụng cụ đánh bắt, chiến sĩ dân quân Phan Thanh Điệp vừa mau miệng: Anh em chúng tôi vừa đi làm kiếm sống bằng nghề biển, vừa nắm tình hình trên biển. Ví như, khi thấy tàu lạ hay phát hiện tình huống khả nghi, chúng tôi tổ chức theo dõi, nắm bắt và báo cáo về đất liền qua điện thoại hoặc hệ thống bộ đàm. Hay khi các tàu của ngư dân gặp sự cố, chúng tôi đều sẵn sàng tham gia ứng cứu ngay…

Ông Nguyễn Thuần, chủ tàu thuộc thôn Hiền An 2 vẫn nhớ rất rõ cảm giác vui mừng trong giây phút tàu của ông bị mắc cạn được tàu của lực lượng dân quân biển xã xuất hiện ứng cứu. Ông Nguyễn Thuần xúc động nói: “Nếu không có lực lượng dân quân biển của xã có mặt kịp thời, giúp đỡ thì chúng tôi đã không kịp thời gian xuất hành đánh bắt cá, sẽ ảnh hưởng lớn đến thu nhập của chúng tôi. Cảm ơn các đồng chí trong lực lượng dân quân biển nhiều lắm”.

Chúng tôi chia tay Vinh Hiền khi chiều xuống. Ngoài xa, thấp thoáng từng chiếc tàu đánh cá của ngư dân đang buông lưới. Đối với người dân nơi cửa biển Vinh Hiền, hình ảnh những “ánh sao vuông” của chiến sĩ dân quân biển luôn là “điểm tựa” vững chắc để họ yên tâm vươn khơi bám biển, xây dựng mảnh đất quê hương ngày càng giàu mạnh./.