* Tuần qua, nhiều sự kiện thế giới được dư luận quan tâm như: Thế giới đón mừng năm mới 2020; sân bay quốc tế Baghdad bị trúng rocket; tướng Iran bị Mỹ sát hại tại Iraq.; căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên; cảnh báo dịch bệnh bí ẩn bùng nổ ở Trung Quốc; Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc...

diem su kien tuan tu ngay 30122019 den ngay 512020

Tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Việt Nam khởi động các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA), mở đầu nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực HĐBA 2020 - 2021. Lễ đặt cờ của năm nước ủy viên không thường trực HĐBA nhiệm kỳ mới, gồm: Estonia, Niger, Saint Vincent và Grenadines, Tunisia và Việt Nam, được tổ chức trang trọng trước phòng họp của HĐBA.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý nhấn mạnh, Việt Nam vinh dự đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA và làm Chủ tịch luân phiên HĐBA trong tháng đầu tiên. Đại sứ khẳng định, Việt Nam sẽ nỗ lực đóng góp vào công việc của HĐBA, nhằm bảo đảm việc tuân thủ Hiến chương LHQ và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương; mong muốn các nước ủng hộ các nỗ lực của Việt Nam. Sau phát biểu, Đại sứ Đặng Đình Quý đã cắm quốc kỳ Việt Nam vào hàng cờ của các nước ủy viên HĐBA.

Cùng ngày, HĐBA đã thông qua chương trình làm việc tháng 1-2020 do Việt Nam đề xuất. Theo đó, HĐBA dự kiến có 12 cuộc họp công khai, 15 cuộc họp kín, thảo luận nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Trong đó, nổi bật là hai hoạt động quan trọng là thúc đẩy tuân thủ Hiến chương LHQ và tăng cường hợp tác giữa LHQ và ASEAN.

Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐBA vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi LHQ khởi động năm kỷ niệm 75 năm thành lập và 75 năm ký Hiến chương LHQ. Cùng với đó, Việt Nam bắt đầu Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Nhân dịp này, Việt Nam đề xuất và nhận được sự tán thành cao của tất cả các nước ủy viên HĐBA trong việc tổ chức một thảo luận mở về chủ đề thúc đẩy tuân thủ Hiến chương LHQ ngày 9-1 và cuộc họp về hợp tác giữa LHQ với Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, ngày 23-1 tới. Đề xuất của Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy vai trò của chủ nghĩa đa phương, Hiến chương LHQ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế vì một thế giới hòa bình, công bằng và tốt đẹp hơn. Đồng thời, Việt Nam mong muốn tăng cường hiệu quả hợp tác và quan hệ Đối tác toàn diện giữa Hiệp hội và LHQ.

* Những thông tin trong nước được đăng tải trên trang Thainguyentv.vn cũng tạo được sự quan tâm lớn. Trong đó, các nội dung nổi bật như: Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Hà Nội đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua; Cả nước rộn rã đón chào năm mới 2020; Hà Nội ra quân xử phạt nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn; Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 500 tỷ USD; Mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 950 triệu đồng​...

- Tết đến Xuân về đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những cảm xúc, suy ngẫm về những công việc mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã và đang nỗ lực phấn đấu để đạt được thành quả như ngày hôm nay.

diem su kien tuan tu ngay 30122019 den ngay 512020
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Hiển hiện trong đó là tất cả tâm huyết, trí tuệ và niềm tin, là khát vọng vươn tới một tương lai rạng rỡ của Đảng, của dân tộc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và phát triển cường thịnh.

Bước vào năm 2020, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đối với việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho thời kỳ phát triển mới của đất nước, chúng ta cần chủ động, tích cực hơn, tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quốc gia quan trọng và các công trình trọng điểm; phát huy tốt vai trò của các vùng kinh tế, các đô thị lớn, thị trường trong nước và các ngành dịch vụ, du lịch. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững thực chất hơn; chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, xây dựng con người, bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, làm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

- Tuần qua, người dân Hà Nội và cả nước đã tận hưởng không khí của thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới linh thiêng, kỳ vọng đón một năm mới 2020 nhiều may mắn, thành công. Như một mặc định, những ngày lễ lớn, người ta thường hướng về khu vực hồ Hoàn Kiếm, nơi được coi là trái tim của Hà Nội. Tiếng cười nói rộn rã, niềm vui nối tiếp niềm vui. Cũng tại đây, có rất đông khách nước ngoài hân hoan cùng hòa vào dòng người đón chào năm mới, với nhiều hoạt động ý nghĩa, vui tươi.

- Mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 bình quân là 6,71 triệu đồng/người, tăng 7,1% so với năm trước, cao nhất thuộc về khối công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước với 7,53 triệu đồng/người, thấp nhất thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh với 6,27 triệu đồng/người. Đối với cá nhân, đến thời điểm này, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất người lao động nhận được là 950 triệu đồng.

* Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tuần qua có một số tin tức đáng chú ý như: Thái Nguyên: Triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2020; Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên; Thái Nguyên: Phát động Tuần cao điểm Tết vì người nghèo – Xuân Canh Tý 2020; Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Tưng bừng Lễ hội Trà Đại Từ năm Kỷ Hợi 2019...

- UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, công tác phòng không, không quân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

diem su kien tuan tu ngay 30122019 den ngay 512020
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư ngân sách xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, xây dựng thao trường huấn luyện; công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên chưa chặt chẽ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân khu 1 đánh giá cao những kết quả trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh Thái Nguyên năm qua; đồng thời, yêu cầu thời gian tới, địa phương cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tham gia hội thao, hội thi các cấp đạt thành tích cao; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng chặt chẽ; thực hiện tốt công tác tuyển quân; tổ chức đón Tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm và làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh, triển khai thực hiện các biện pháp về xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ; trước mắt là thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý; công tác tuyển quân năm 2020 và tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng các cấp.

- Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên với Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 - 2020 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

diem su kien tuan tu ngay 30122019 den ngay 512020
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngô Huy

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian trao đổi, đóng góp ý kiến về một số kiến nghị, đề xuất của Công ty và các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, đặc biệt là những đề xuất của Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên. Chia sẻ với khó khăn của đơn vị, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty sớm hoàn thiện văn bản báo cáo, kiến nghị chi tiết gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên để có căn cứ giải quyết; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để điều hành đơn vị ổn định; làm tốt công tác định hướng tuyên truyền, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, làm tốt công tác nhân sự, nội dung văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng. Đối với các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp, chia sẻ, đồng hành và giúp đỡ Công ty thực hiện các giải pháp sớm tháo gỡ khó khăn cho Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Chỉ đạo 389, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ Tết Nguyên đán Canh Tý đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân khiến công tác đấu tranh buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gặp nhiều khó khăn. Trong đó, đáng chú ý là khó khăn về vấn đề tiêu hủy đối với một số mặt hàng, như khí N20 (dùng để bơm bóng cười) và phương thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng,…Đồng thời cho ý kiến vào kế hoạch và nhiệm vụ phân công các hoạt động Tết Nguyên đán của từng thành viên.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu, trên cơ sở thảo luận tại hội nghị, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo cần sớm hoàn thiện kế hoạch và khẩn trương triển khai nhiệm vụ Tết Nguyên đán theo chức năng, nhiệm vụ đã phân công. Trong đó, tập trung làm tốt công tác trực Tết; tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhằm chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, giao thương; tiếp tục rà soát và chăm lo các đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán; tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, phục vụ nhu cầu của nhân dân; cùng với đó, tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng chống buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo và việc nghiêm cấm sử dụng rượu, bia khi điều khiển các phương tiện giao thông. Đối với các địa phương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm Giao thừa cần chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án bảo đảm công tác bắn pháo hoa tuyệt đối an toàn./.