*Thái Nguyên: Gần 27,8 tỷ đồng ủng hộ Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019 là tin nổi bật nhất thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả nhất trong tuần qua. Được biết, tuần qua là tuần thứ 2 thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019 của tỉnh Thái Nguyên. Kết quả đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận với hiệu ứng xã hội tích cực. Cụ thể sau hơn 2 tuần phát động và triển khai chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019”, tỉnh Thái Nguyên đã huy động được gần 27,8 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Từ nguồn kinh phí này, tỉnh đã hỗ trợ cho 542 xóm đặc biệt khó khăn cùng 76 xã khu vực II và III hơn 22.816 suất quà bao gồm tiền mặt, bánh kẹo, đường, sữa...; tặng 93 nhà tình nghĩa, 145 xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi và tặng 8 tivi, 484 chăn và áo ấm cùng 10 máy lọc nước cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và các trường học. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức với trên 450 lượt người dân được khám và cấp phát thuốc miễn phí...

Đây là những hoạt động đầy ý nghĩa của tỉnh Thái Nguyên nhăm chăm lo cho đồng bào còn khó khăn của tỉnh. Được biết đợt huy động trong 2 tuần qua cao gấp 1,6 lần của năm 2018. Những phần quà đầy tình nghĩa được giúp đồng bào khó khăn xua tan cái lạnh giá những ngày giáp tết Kỷ Hợi, đem đến sự âm áp tình người, giúp các hộ nghèo được no ấm đầy đủ hơn khi tết đến xuân về, để " không ai bị bỏ lại phía sau". Liên tục trong những ngày gần đây, các đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, các cấp ngành đều đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại các nơi đến thăm, các Đoàn đã tặng các gia đình những phần quà ý nghĩa. Các Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi các gia đình, đồng thời ghi nhận và biết ơn những đóng góp của các thương, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng; động viên, khích lệ với gia đình có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong cuộc sống.

Cũng trong tuần qua thainguyentv.vn cũng đăng tải một số thông tin quan trọng, đáng chú ý về hoạt động của lãnh đạo tỉnh.

* Ngày 25/1, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá một số hoạt động quan trọng của tỉnh Thái Nguyên thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

diem su kien tuan tu ngay 211 den ngay 2712019
Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức thành công các hoạt động quan trọng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Chương trình dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915; công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo Nhà tưởng niệm các liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915 và sự hưởng ứng, ủng hộ thiết thực trongTuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019...Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả cũng như khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đối với từng hoạt động. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: thời gian tới, các địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán tươi vui, an toàn, lành mạnh; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đảm bảo cho Lễ giao nhận quân năm 2018 diễn ra trang trọng và đảm bảo an toàn tuyệt đối...

* Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, giáo sư, nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nghệ sỹ nhân dân trên địa bàn.

diem su kien tuan tu ngay 211 den ngay 2712019
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; các đại biểu đã bày tỏ vui mừng trước những kết quả toàn diện của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả trong năm 2018. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, thiết thực của các đồng chí, đồng thời khẳng định, sự thành công của tỉnh thời gian qua là nhờ có sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, giáo sư, nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nghệ sỹ nhân dân. Đồng chí mong muốn: bằng những kinh nghiệm thực tiễn, các đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm và trí tuệ giúp tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020...

*Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đó là chỉ đạo tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 1/2019 do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin - Tuyền thông và Hội nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức ngày 24/1.

diem su kien tuan tu ngay 211 den ngay 2712019
Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Tuấn đã chỉ đạo công tác tuyên truyền: Trong tháng 2, ngoài việc tập trung những nội dung thường xuyên, định kỳ, các cơ quan báo chí của địa phương cần phối hợp cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương tiếp tục tập trung tuyên truyền những kết quả nổi bật của tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời bám sát thông tin từ cơ sở để phản ánh kịp thời các vấn đề của đời sống xã hội; tăng cường tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, hoạt động an sinh xã hội vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi;...

* Trong tuần trang thông tin điện tử thainguyentv.vn cũng đăng tải thông tin về vấn đề đang được người dân quan tâm đó là: Làm rõ phản ánh về việc khai thác rừng phòng hộ tại huyện Đồng Hỷ

diem su kien tuan tu ngay 211 den ngay 2712019
Toàn cảnh buổi làm việc

Trước phản ánh trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam vào sáng ngày 21/1, về việc khai thác rừng phòng hộ đầu nguồn tại khu vực Ngàn Me, xóm Cầu Đã, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, UBND huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo các phòng, ban và địa phương có liên quan xác minh, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, lãnh đạo UBND huyện Đồng Hỷ khẳng định: "Không có việc khai thác rừng phòng hộ bởi khu vực khai thác rừng mà phóng viên VTV1 phản ánh là khu vực rừng sản xuất thuộc xã Hợp Tiến". …Huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc theo phản ánh.