* Thái Nguyên: Tổng kết 5 năm phong trào Đền ơn đáp nghĩa

Ngày 14/7, Tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào Đền ơn đáp nghĩa (2012 – 2017) và biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu. Đến dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

diem su kien tuan tu ngay 107 den ngay 1672017
Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đề nghị các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đối với việc thực hiện chế độ chính sách cho thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Tại hội nghị đã có nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng

* Thống nhất phương án về giá sử dụng dịch vụ tuyến BOT Thái Nguyên – Chợ Mới

Chiều 11/7, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn đã chủ trì Hội nghị Thống nhất phương án giảm giá sử dụng dịch vụ đường bộ cho các phương tiện qua trạm thu phí trên Quốc lộ 3, thuộc xóm 8, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương (km77 + 922,5) thuộc dự án đầu tư tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới và nâng cấp mở rộng Quốc lộ 3 đoạn km75 – km100 theo hình thức hợp đồng BOT.

diem su kien tuan tu ngay 107 den ngay 1672017
Trạm thu phí BOT trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới

Phương tiện đề nghị giảm gồm 5 loại xe, trong đó 2 loại phương tiện chủ yếu là: xe loại 1: gồm xe dưới 12 nghế ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn và xe loại 2: gồm các xe từ 12 – 30 nghế và xe có tải trọng từ 2-4 tấn. Theo đó, Sở Giao thông vận tải đề xuất 3 phương án giảm giá bao gồm: Giảm 100% đối với xe loại 1, loại 2 của huyện Đại Từ (khi nào nâng cấp xong Quốc lộ 37 sẽ tính phương án thu phí sau), các xe bus và xe của các xã liền kề Trạm thu phí. Giảm 70% đối với các xã tiếp theo liền kề và các cán bộ công chức, viên chức ở các địa bàn lân cận đi làm việc. Giảm 50% đối với các các xã còn lại trên địa bàn huyện Phú Lương và công chức công tác tại Định Hóa có hộ khẩu tại TP Thái Nguyên và ngược lại, các xe vận tải lớn của người dân và doanh nghiệp có hộ khẩu ở các địa phương lân cận khi mua vé tháng, vé quý. Các đại biểu cơ bản nhất trí với phương án do Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên trình bày, đồng thời thảo luận làm rõ những nội dung liên quan trực tiếp đến người dân và cán bộ của địa phương, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Tuấn phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: các địa phương, đơn vị liên quan thống nhất tuyên truyền việc thu phí theo phương án đã bàn thảo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Một số những kiến nghị liên quan khác, đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chậm nhất đến ngày 20/7 báo cáo UBND tỉnh để trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. Sau hội nghị này, UBND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho triển khai ngay việc nâng cấp Quốc lộ 37.

* Thống nhất giải pháp đóng đường dân sinh qua bãi thải Tây - Mỏ than Khánh Hòa

Ngày 11/7, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị báo cáo “Kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn 2008 – 2013” và thống nhất giải pháp đóng đường dân sinh qua khu vực bãi thải Tây thuộc Mỏ than Khánh Hòa.

diem su kien tuan tu ngay 107 den ngay 1672017
Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tạihội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: huyện Đại Từ chỉ đạo xã An Khánh và các cơ quan liên quan ra văn bản thông báo về thời gian đóng tuyến đường dân sinh; đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động người dân nghiêm túc thực hiện đúng quy định của Nhà nước về giải phóng mặt bằng. Các thủ tục đóng tuyến đường dân sinh qua khu vực bãi thải Tây phải hoàn thành trong tháng 7/2017.

* Khai mạc chương trình Hành trình Đỏ ở Thái Nguyên năm 2017

Tối ngày 14/7, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc chương trình Hành trình Đỏ và Gala với chủ đề Thủ đô gió ngàn, ngập tràn yêu thương. Tham dự chương trình có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên.

diem su kien tuan tu ngay 107 den ngay 1672017
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2016. Ảnh: Bá Hoàng

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Trịnh Việt Hùng đánh giá cao công tác vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua; kêu gọi các cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện với tinh thần cao nhất, đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, người lao động của đơn vị tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện.

Năm 2017 là năm thứ 4 liên tiếp Thái Nguyên tham gia Chương trình Hành trình Đỏ, với chủ đề “Thủ đô gó ngàn - ngập tràn yêu thương”. Tại chương trình, đồng chí Trịnh Việt Hùng đã ký tên lên lá cờ đặc biệt theo suốt Hành trình Đỏ xuyên Việt và đón nhận Cờ lưu niệm do Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương trao tặng. Cũng nhân dịp này, đã có 20 tập thể và 15 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2016.

- Ngày 15/7, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã phối hợp với Ban Tổ chức Chương trình Hành trình đỏ Quốc gia 2017 tổ chức Ngày hội hiến máu mang chủ đề “Thủ đô gió ngàn - ngập tràn yêu thương” thu hút hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Qua đó, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được hơn 1.660 đơn vị máu.

* Mưa lũ ở Hà Giang: 10 người thiệt mạng, 200 ngôi nhà hư hỏng

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, tính đến tối ngày 12/7, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã khiến 10 người thiệt mạng, gần 200 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

diem su kien tuan tu ngay 107 den ngay 1672017
Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục thiên tai tại thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. (Nguồn: TTXVN)

Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về nông nghiệp, nhiều diện tích lúa có nguy cơ mất trắng, nhiều ao nuôi thủy sản bị vùi lấp. Nhiều tuyến Quốc lộ bị hư hỏng; một số tuyến đường liên huyện, liên xã bị chia cắt. Nhiều cầu treo, đập tràn cũng bị hư hỏng nặng nề.

* Thái Nguyên: 01 người bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn, 01 người bị đuối nước do tắm sông

- Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Lương cho biết, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13/7, tại Làng Cọ, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, bà Mông Thị Phùng, 87 tuổi trú tại Tiểu khu Thọ Lâm, thị trấn Đu đã bị lũ cuốn trôi khi qua cầu tràn. Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của tỉnh, huyện Phú Lương đã tích cực tìm kiếm. Sau gần 2 giờ đã tìm thấy thi thể của nạn nhân tại khu vực xóm Bầu 2, xã Phấn Mễ, cách khu vực bị nạn khoảng 3km.

- Theo thông tin từ Công an xã Nga My, ngày 13/7, anh Dương Văn Quỳnh (sinh năm 1989), trú tại xóm Thượng, xã Bảo Lý (Phú Bình) bị mất tích khi tắm sông; đến khoảng 16 giờ, người dân thông báo lên chính quyền xã Nga My. Sau hơn 01 ngày nỗ lực tìm kiếm, với sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Bình, đến khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 14/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh Dương Văn Quỳnh ở khu vực Soi Ấp, thuộc xóm Chùa, xã Hà Châu, cách địa điểm anh Quỳnh mất tích khoảng hơn 4km

* Thái Nguyên: Trên 96% học sinh tốt nghiệp THPT

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, tỉnh Thái Nguyên có trên 11.800 học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp, đạt tỷ lệ trên 96%, trong đó có 8 học sinh được miễn thi gồm 01 học sinh dự đội tuyển Olympic, 7 học sinh khuyết tật và 4 học sinh được đặc cách xét tốt nghiệp.

Các trường có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100% gồm: trường THPT Chuyên Thái Nguyên, trường THPT Chu Văn An, trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, trường THPT Trại Cau, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, trường Văn hóa I - Bộ Công an, trường THPT Trần Quốc Tuấn, trường THPT Đào Duy Từ, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Bình, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Sông Công, Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP Thái Nguyên; Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc./.