* Chính phủ họp trực tuyến với 63 địa phương

Tuần qua, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tiến hành Hội nghị trực tuyến với các địa phương, tập trung thảo luận những giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

diem su kien tuan tu 2512 den 31122017
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, phiên họp năm nay Chính phủ vui mừng với sự có mặt của Tổng Bí thư và các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Với mục tiêu nhìn lại năm 2017 để rút ra những bài học kinh nghiệm, đánh giá lại những hạn chế, tồn tại, Chính phủ mong muốn tất cả các đại biểu cùng tham gia thảo luận thẳng thắn, cởi mở.

Diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/12, các đại biểu dự Hội nghị cũng sẽ nghe các báo cáo tóm tắt về: kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017; tình hình thực hiện Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; công tác rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, bất cập của các quy định hiện hành về môi trường đầu tư, kinh doanh, các chính sách an sinh xã hội; kết quả thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng công nghệ 4.0.

Cùng với đó là kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và hoạt động của tổ công tác của Thủ tướng năm 2017; Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017.

* UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình tài chính ngân sách cuối năm 2017

Cũng trong tuần qua, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị nghe báo cáo tình hình tài chính ngân sách cuối năm 2017. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

diem su kien tuan tu 2512 den 31122017
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về phương án sử dụng 50% tăng thu ngân sách năm 2017 về nguyên tắc, phương án phân bổ nguồn kinh phí trên và lãnh đạo các sở, ngành cũng làm rõ những nội dung thu, chi ngân sách các đại biểu quan tâm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương đánh giá cao sự điều hành của chính quyền, sự nỗ lực của các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong năm 2018, UBND tỉnh cần tiếp tục quan tâm đến việc chi cho đầu tư phát triển. Trước mắt cần dành nguồn kinh phí chi cho công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán – Xuân Mậu Tuất 2018, đặc biệt là các hộ nghèo, người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung cao độ việc thu, chi ngân sách những ngày cuối cùng của năm 2017, phấn đấu hoàn thành theo dự ước tính đết hết ngày 31-12-2017. Tập trung đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội để nhân dân đón cái Tết vui vẻ, hạnh phúc.

* Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp đại sứ một số nước Asean

Tuần qua, Đoàn công tác Bộ ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ một số nước Asean đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Ngài Ibnu Hadi – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia và Ngài Noel Servigon - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam. Tham dự về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Thái Nguyên

Là trung tâm giáo dục lớn thứ 3 sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, hiện nay, sinh viên – học sinh nhiều nước Asean, trong đó có sinh viên từ Indonesia và Phillippines đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Thái Nguyên cũng có nhiều thầy cô, sinh viên đang tu nghiệp và du học ở các nước Asean. Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh hy vọng, trên cương vị Đại sứ, Ngài Ibnu Hadi và Ngài Noel Servigon sẽ góp phần gắn kết, đẩy mạnh ngoại giao nhân dân; là cầu nối giúp người dân, doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp Asean có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, hợp tác qua đó thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia trong khối Asean.

Ngài Đại sứ Indonesia và Ngài Đại sứ Philippines tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Thái Nguyên đã dành cho đoàn. Bày tỏ hy vọng, những dự định hợp tác sẽ sớm trở thành hiện thực trong tương lai; mong muốn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện và có chính sách ưu đãi để tăng cường hợp tác toàn diện, đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp và khoa học kỹ thuật.

* Thái Nguyên tổ chức "Tuần cao điểm Tết vì người nghèo"

Ngày 29/12, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp triển khai chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên chủ trì cuộc họp.

diem su kien tuan tu 2512 den 31122017
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. (Ảnh: BTN)

Để góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sắp tới, với phương châm “Nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nêu rõ, đảm bảo an sinh xã hội là chủ trương được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đặc biệt quan tâm để Thái Nguyên phát triển bền vững. Bởi vậy việc tổ chức tuần cao điểm tết vì người nghèo năm 2018 rất cần sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo”, thời gian dự kiến từ ngày 19/01/2018 đến 26/01/2018 (Tức ngày 03/12 đến ngày 10/12 âm lịch). Đối tượng hỗ trợ là các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội. Trong đó hướng về cơ sở, tập trung vào 36 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.

* Ủy ban ATGT Quốc gia làm việc với Ban ATGT Thị xã Phổ Yên về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng mới xảy ra trên địa bàn Thị xã Phổ Yên, gây hậu quả thương tâm: 4 người tử vong tại chỗ. Trong chiều 25/12, Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Ban ATGT Thị xã Phổ Yên về nội dung này.

diem su kien tuan tu 2512 den 31122017
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành liên quan và đơn vị tư vấn thiết kế.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc gia đã xác minh lại toàn bộ sự việc. Theo đó, vào khoảng 9h tối ngày 23/12 tại Km 43 + 200 Quốc lộ 3 cũ, đoạn thuộc phường Ba Hàng thị xã Phổ Yên, lái xe Đỗ Văn Đồng, sinh năm 1987, thường trú tại xã Hồng Tiến, Thị xã Phổ Yên điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 20C - 11236, đi theo hướng Hà Nội – Thái Nguyên đã đâm vào 4 người đang đi bộ sang đường. Vụ tại nạn làm cả 4 người tử vong ngay tại chỗ là chị Hoàng Thị Ngọc sinh năm 1987, em gái ruột Hoàng Thị Thoa sinh năm 1996 , và 2 cháu Phạm Trần Việt Anh sinh năm 2009, Phạm Minh Anh sinh năm 2017, trú tại tổ 37 phường Quang Trung T.P Thái Nguyên.

Đoàn đã tiến hành khảo sát hiện trường, tại khu vực xảy ra tai nạn, hạ tầng giao thông đảm bảo các yếu tố an toàn, biển cảnh báo khu vực đông dân cư, đèn đường... Đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Ban ATGT Thị xã Phổ Yên làm rõ vụ việc trong thời gian sớm nhất. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao 20 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.