Thông tin từ UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa cho biết, chiều tối qua (14/4) trên địa bàn xã Hải Thanh, đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Trong lúc đi tắm ở khu vực cửa biển, 2 cháu nhỏ đã bị sóng cuốn trôi. Đến 21 giờ tối qua, thi thể 2 cháu đã được tìm thấy.

di tam bien 2 chau nho bi duoi nuoc thuong tam
2 học sinh bị đuối nước khi tắm biển.

Theo đó, chiều qua (14/4), nhóm 4 cháu nhỏ, đều đang học tiểu học, cùng ngụ tại thôn Thanh Đông (xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia), ra khu vực bãi biển trên địa bàn xã tắm. Khi đang nô đùa dưới nước, hai học sinh bị sóng lớn cuốn vào vùng nước xoáy và trôi dạt ra xa. Hai em còn lại hoảng loạn chạy vào khu vực dân cư kêu cứu. Ngay sau đó, nhiều người đã cho thuyền ra cứu nhưng không kịp. Đến khoảng 16h chiều 14/4 thi thể đầu tiên mới được tìm thấy, thi thể cháu còn lại được vớt lên lúc 21h. Hai học sinh gặp nạn là Nguyễn Văn Thành Long (8 tuổi) và Nguyễn Đình Hổ (9 tuổi, cùng trú thôn Thanh Đông, xã Hải Thanh).

Tối cùng ngày, gia đình hai em học sinh bị đuối nước đã tiến hành làm thủ tục để lo hậu sự.

Theo ông Lê Thế Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, sáng nay (15/4) huyện đang chuẩn bị xuống thăm hỏi động viên gia đình có người bị nạn. Dự kiến sẽ hỗ trợ 2 gia đình có con nhỏ bị đuối nước số tiền hơn 5 triệu đồng./.