Ngày 23/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận một phụ nữ từ Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) là nạn nhân của một vụ buôn bán người qua biên giới.

di cung nguoi la ra quang ninh tim viec bi ban sang trung quoc
Nạn nhân trở về Việt Nam an toàn qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Chi đội Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) giải cứu thành công chị Hứa Thị Cành (SN 1992, trú tại xã Vĩnh Lạc, Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhận được tin báo từ anh trai chị Cành về việc chị Cành đi cùng một người đàn ông không rõ lai lịch từ Hải Phòng ra Quảng Ninh để tìm việc làm, nhưng đến nay gia đình vẫn không thể liên lạc được với chị Cành.

di cung nguoi la ra quang ninh tim viec bi ban sang trung quoc
Nạn nhân trình báo lại sự việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Đến ngày 16/8, thông tin từ một người dân Trung Quốc cho biết chị Cành đã bị một đối tượng người Việt Nam bán sang Trung Quốc, nhưng sau đó chị Cành đã trốn thoát và đang được người dân Trung Quốc này cho ăn, nghỉ tại gia đình của mình.

Hiện nạn nhân đã được đưa về Việt Nam an toàn qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái./.