den tham hon dao dep nhat philippine

Hầu hết các hòn đảo thuộc quần đảo Calamian, nằm ở phía bắc Palawan, là thành tạo đá vôi, một cảnh quan hoàn toàn khác biệt so với các hòn đảo khác ở Philippine.

den tham hon dao dep nhat philippine

Năm 1976, theo đề nghị của Kenya nhằm giúp bảo tồn động vật hoang dã của đất nước này, công viên động vật hoang dã Calauit đã được xây dựng trên hòn đảo Calauit thuộc Calamian. Ở đây nuôi 8 loài động vật của châu Phi và hơn một trăm giống đặc hữu của Philippine.

den tham hon dao dep nhat philippine

Một chiếc thuyền thủ công bên cạnh chiếc thuyền động cơ lớn. Những chiếc thuyền nhỏ truyền thống rất phổ biến trên các hòn đảo Philippine.

den tham hon dao dep nhat philippine

Một ngư dân địa phương đang sản xuất khô mực muối tại sân sau nhà trên làng chài đảo Panlaitan. Những ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như này được hưởng lợi rất nhiều từ du lịch. "Đây là thức ăn bình thường của ngư dân", một người dân cho biết "chúng tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng những người từ các nước khác sẽ đi du lịch đến tận đây chỉ để ăn thử nó".

den tham hon dao dep nhat philippine

La Estancia Busuanga là một trong hàng chục khu nghỉ mát tư nhân đã mọc lên trên hòn đảo chính của Busuanga. Người Philippines đã đến quần đảo Calamian từ hàng thập kỷ trước, nhưng chỉ vài năm gần đây nó mới được các du khách nước ngoài biết tới và nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

den tham hon dao dep nhat philippine

Với hơn một trăm hòn đảo trải rộng trên 430 nghìn mẫu Anh diện tích mặt biển, Calamian là điểm đến mơ ước cho những người yêu môn chèo thuyền kayak và paddle.

den tham hon dao dep nhat philippine

Món ăn chính trên đảo là: cá nướng, salad cà tím và thịt gà, phục vụ trên một chiếc thuyền trên mặt nước trong xanh.

den tham hon dao dep nhat philippine

Những bãi biển nguyên sơ là cảnh tượng phổ biến trên khắp quần đảo Calamianes. Trên ảnh là đảo Black, nhà của một số nhỏ các cư dân.

den tham hon dao dep nhat philippine

Vỏ sò trang trí treo từ cửa sổ của một túp lều địa phương ở Coron, hòn đảo lớn thứ ba của quần đảo Calamian, rộng hơn 170 nghìn mẫu Anh. Với 11 hồ nội địa, rừng ngập mặn và đá vôi karst, hòn đảo này là điểm đến phổ biến nhất của khu vực.

den tham hon dao dep nhat philippine

Vùng nước quanh Calamian là nơi sinh sống của rất nhiều sinh vật biển. Nơi đây cũng có một số chiếc tàu đắm từ thời chiến tranh thế giới lần thứ II.

den tham hon dao dep nhat philippine

Một ngư dân già đang hát một bài hát tình yêu truyền thống gọi là tablay. Người Tagbanua đã có mặt ở quần đảo Calamian từ hàng thế kỉ, họ được coi là tổ tiên của những người dân ở nhiều hòn đảo khác.

den tham hon dao dep nhat philippine

Thành tạo núi đá vôi Karst cùng mặt trời, cát và biển ở Isla Bulungan, một trong những hòn đảo tạo nên quần đảo Calamian.