Tỉnh Thái Nguyên có hơn 13,4 nghìn hộ nghèo được thự hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở theo quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2009, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương thực hiện xây dựng được gần 4,3 nghìn căn nhà. Năm 2010, dự kiến sẽ tiếp tục xây dựng trên 9,1 nghìn căn nhà cho số hộ nghèo còn lại. Tổng kinh phí hỗ trợ và cho vay đã được duyệt gần 150 tỷ đồng.
Hiện nay, Huyện Đại Từ đang là một điểm sáng trong các địa phương tích cực chăm lo cho cuộc sống và xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Những kinh nghiệm vận động cộng đồng, nhân dân giúp đỡ người nghèo xây được nhà ở rất đáng tham khảo học tập.
Đầu năm 2010 chúng tôi có dịp đến thăm một số hộ gia đình nông dân nghèo ở xã Phú Lạc, huyện Đại Từ được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ. Qua tìm hiểu được biết nhiều hộ nông dân nghèo đã có sự chuẩn bị vốn tiết kiệm, vận liệu xây dựng và nhận được sự giúp đỡ rất quý báu từ nhiều nguồn với những hình thức khác nhau trong cộng đồng dân cư xã hội. Chủ của những ngôi nhà mới này đã thể hiện quyết tâm phát triển kinh tế vượt khó làm giàu khi có nhà mới.
Toàn huyện Đại Từ có trên 2,3 nghìn hộ nghèo được hỗ trợ theo đề án xây nhà ở đã duyệt và đứng thứ 3 của tỉnh chỉ sau huyện Phú Lương và Định Hoá. Năm 2009, huyện Đại Từ đã chỉ đạo xây dựng được 786 căn nhà đạt 100% kế hoạch. Để có được thành quả bước đầu, Ban chỉ đạo xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đã đúc rút được những kinh nghiệm quý báu trong công tác vận động, huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân.
Năm 2010, Đại Từ tiếp tục vận động cộng đồng xã hội xây dựng trên 1.500 căn nhà cho hộ nghèo với nguồn kinh phí của nhà nước, tỉnh và địa phương, cộng đồng xã hội hỗ trợ gần 27 tỉ đồng. Với cách chỉ đạo sáng tạo, khoa học và đúng đắn hợp lòng dân như trên, trong thời gian tới hàng nghìn người nghèo sẽ có nhà mới để ở. Điều này thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm có trách nhiệm với nhân dân của lãnh đạo các cấp chính quyền từ tỉnh đến địa phương.
Đức Nam