Dai Phat thanh - Truyen hinh Thai Nguyen
  Tiêu điểm
Thành phố Thái Nguyên được công nhận là đô thị loại I
Sức sống “Quyền con người” của Tuyên ngôn độc lập
Cách mạng tháng Tám: Khởi nguồn của các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
Văn lo vận nước - Võ thấu lòng dân
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Niềm tự hào Ngô Bảo Châu cần được nhân lên mạnh mẽ
Liên hoan Thanh niên Việt – Trung: Hoành tráng, ấn tượng
Thái Nguyên: Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
Bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là một nội dung chủ yếu của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020
Cảnh sát mặc thường phục không có quyền dừng xe người đi đường
Hoàng Sa, Trường Sa chưa từng xuất hiện trong lịch sử địa đồ hành chính Trung Quốc

Xả stress
  Giá vàng
  Giá ngoại tệ
 Liên kết Website
 Tin tức - Sự kiện » Giáo dục 
13 tuổi, chuẩn bị vào đại học
(20:24, 08/02/2010)

Mới 13 tuổi, cậu bé Muhammad Haikal Abdullah Zain ở Singapore đang lên kế hoạch nộp đơn xin học chuyên ngành y khoa tại Trường đại học Quốc gia Singapore. Trước đó, Zian đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tương đương kỳ thi dành cho các sinh viên đang học dự bị ĐH.

 
Muhammad Haikal Abdullah Zain muốn theo học ngành y khoa tại Trường đại học Quốc gia Singapore.(Ảnh: The Straits Times)

Tháng 11 năm ngoái, khi chưa tròn 13 tuổi, Zain đã tham dự kì thi lấy chứng chỉ GCE (chứng chỉ tốt nghiệp THPT do đại học Cambridge cấp) trình độ A và đều xuất sắc vượt qua các môn thi. Zain đạt điểm A các môn Sinh học, Vật lý và Hóa học trong kì thi GCE.

Hội đồng Anh cho biết những kì thi trình độ A mà cậu bé Zain tham gia hồi năm ngoái có độ khó tương đương các kì thi GCE trình độ A mà các sinh viên đang học dự bị đại học phải trải qua.

Trường đại học Quốc gia Singapore (NUS) khẳng định trường sẽ chấp nhận những học sinh lấy được chứng chỉ này vào học. 

Ông R. Rajaram, giám đốc phòng tuyển sinh của trường cho biết: “Chúng tôi mới biết được mong muốn vào học NUS của Abdullah Zain. Chúng tôi sẵn sàng xem xét đơn xin học của cậu bé khi chúng tôi nhận được nó”.

Ông R. Rajaram nhấn mạnh thêm những học sinh nộp đơn xin nhập học vào trường NUS trước tuổi ngoài việc điểm thi tốt phải thể hiện được tài năng đặc biệt và niềm đam mê. Họ cũng phải đủ độ chín chắn để hòa đồng với các bạn cùng lớp nhiều tuổi hơn rất nhiều và xử lý các đòi hỏi cao hơn nhiều khi học đại học.

Trả lời phỏng vấn trên tờ The Straits Times, Abdullah Zain cho biết cậu muốn thử sức mình ở các kì thi trình độ cao hơn cách đây 4 năm khi cậu được nghe nói về cậu bé Ainan Cawley cũng ở Singapore khi mới 7 tuổi đã trở thành người trẻ nhất trên thế giới vượt qua kì thi GCE trình độ O môn hóa học.

“Cháu nghĩ rằng Ainan Cawley chỉ mới 7 tuổi mà đã nhận được chứng chỉ trình độ O và C. Vì cháu lớn tuổi hơn nên cháu có thể sẽ nhận được chứng chỉ trình độ A”, Zian nói.

Zain đã đăng kí học tại trường trung học Toán và Khoa học, trực thuộc NUS nhưng nhà trường cho phép cậu bảo lưu kết quả một năm để tập trung cho các kì thi GCE.

Tháng 6 năm ngoái, Zain đã lấy chứng chỉ phổ thông trung học quốc tế IGCSE và đạt điểm A* trong tất cả các môn Vật lý, Sinh học và Hóa học. Zain cũng tham dự kì thi Toán trình độ A trong tháng 6 và đạt điểm A.

Trường trung học Toán và Khoa học, trực thuộc NUS cho biết phía nhà trường đang giúp đỡ bố mẹ Zain lên kế hoạch cho việc học tiếp theo của cậu bé.

Zian đã được theo học Chương trình giáo dục năng khiếu tại Trường Rosyth. Trong kì thi tốt nghiệp tiểu học, Zian đã giành được số điểm 274/300.

Ngoài việc học, Zian còn dành thời gian cho những sở thích khác của mình như chơi cờ vua và lập trình máy tính. Zian đã giành nhiều huy chương trong các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó Zian còn nhận được giấy chứng nhận trong lĩnh vực chơi vĩ cầm và môn võ Taekwondo.

Mẹ của Zian cho biết cậu đã nỗ lực ôn thi mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai.

Còn Zian thì tiết lộ từ khi mới 6 tuổi cậu đã mơ ước được theo học ngành y khoa. Cậu hy vọng sẽ trở thành một nhà thần kinh học bởi “não kiểm soát hầu hết mọi chức năng của cơ thể và cháu nghĩ sẽ rất thú vị nếu được học về cơ chế hoạt động của nó”.

 
Theo The Straits Times
 Gửi tin qua Email  |  Bản in

Gửi phản hồi
Người gửi:
Nơi công tác:
E-Mail:
Tiêu đề:
Nội dung:
Tệp đính kèm:
Mã an toàn:
Nhập mã an toàn
 

Các tin khác
Dịp Tết, không nên giao quá nhiều bài tập cho học sinh (08/02)
Mỹ: Sinh viên y khoa chữa bệnh miễn phí cho người nghèo (08/02)
Một nữ sinh yêu cầu sửa lỗi sai về lịch sử trong sách giáo khoa (08/02)
Người đầu tiên tại Việt Nam đạt giải thưởng IBM Faculty Award (06/02)
Kỳ tích chàng sinh viên “tí hon” nhất Việt Nam (05/02)
Một nhà khoa học Việt Nam trở thành Viện sĩ Nga (05/02)
Chạnh lòng những sinh viên không về quê ăn Tết (05/02)
10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục-Đào tạo trong năm 2010 (05/02)
Thầy giáo tật nguyền vượt lên di chứng tàn khốc của chiến tranh (04/02)
Thí sinh tự do không bắt buộc phải dự thi theo cụm (04/02)
Trang chủ  |  Hộp thư truyền hình  |  Tin hoạt động của đài  |  Liên hệ Đặt làm trang chủ VỀ ĐẦU TRANG

Bản quyền © 2008 bởi Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên
  - Giấy phép hoạt động số: 52/GP - TTĐT, Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp ngày 20/05/2009
  - Địa chỉ: Số 226 Bến Oánh - Phường Trung Vương - TP.Thái Nguyên
  - Điện thoại: (02803)858.521 * FAX: (02803)655.724
  - Email: thainguyentv@gmail.com * Website: http://www.thainguyentv.vn