Dai Phat thanh - Truyen hinh Thai Nguyen
  Tiêu điểm
Thành phố Thái Nguyên được công nhận là đô thị loại I
Sức sống “Quyền con người” của Tuyên ngôn độc lập
Cách mạng tháng Tám: Khởi nguồn của các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
Văn lo vận nước - Võ thấu lòng dân
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Niềm tự hào Ngô Bảo Châu cần được nhân lên mạnh mẽ
Liên hoan Thanh niên Việt – Trung: Hoành tráng, ấn tượng
Thái Nguyên: Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
Bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là một nội dung chủ yếu của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020
Cảnh sát mặc thường phục không có quyền dừng xe người đi đường
Hoàng Sa, Trường Sa chưa từng xuất hiện trong lịch sử địa đồ hành chính Trung Quốc

Xả stress
  Giá vàng
  Giá ngoại tệ
 Liên kết Website
 Tin tức - Sự kiện » Khoa học đời sống 
Người có học vấn cao thường nuôi mèo
(10:47, 08/02/2010)

Mèo thường được cho là thông minh hơn chó và một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng điều tương tự cũng đúng với chủ của chúng.

Mèo
Tỷ lệ có bằng đại học trong số người nuôi mèo tại Anh cao hơn so với tỷ lệ tương tự trong người nuôi chó. Ảnh: furrybabies.us.

Telegraph cho biết, các nhà khoa học của Đại học Bristol, Anh thu thập thông tin của 1.980 người, trong đó có sở thích nuôi động vật, trình độ học vấn và nơi sinh sống. Sau đó họ kết hợp dữ liệu với kết quả thống kê về số lượng vật nuôi tại Anh. Hiện xứ sở sương mù có 10,3 triệu con mèo và 10,5 triệu con chó sống cùng người.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy đa số người nuôi chó, mèo sống trong những ngôi nhà có vườn ở nông thôn. Tỷ lệ người nuôi mèo có bằng đại học trở lên cao hơn 1,36 lần so với người nuôi chó. Tương tự, những gia đình không có bất kỳ người nào vào đại học có xu hướng nuôi chó cao hơn.

Trong số những người nuôi mèo thì phụ nữ và người lớn tuổi chiếm tỷ lệ cao hơn đàn ông và người ít tuổi.

Nhiều người cho rằng mèo tinh quái hơn chó. Vì thế quá trình tiếp xúc với mèo khiến người trở nên thông minh hơn. Nhưng các nhà nghiên cứu bác bỏ lập luận này.

Tiến sĩ Jane Murray, trưởng nhóm nghiên cứu, khẳng định thu nhập không có vai trò lớn đối với sở thích nuôi động vật. Thay vào đó thời gian rảnh rỗi mới là yếu tố quyết định.

"Việc chăm sóc mèo cần ít thời gian hơn so với chăm sóc chó, vì thế chúng là sự lựa chọn phù hợp đối với những người có học vấn cao, bởi họ thường làm việc tới khuya và tới công sở hàng ngày", Murray nhận xét.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Veterinary Record.

(Theo VnExpress)

 Gửi tin qua Email  |  Bản in

Gửi phản hồi
Người gửi:
Nơi công tác:
E-Mail:
Tiêu đề:
Nội dung:
Tệp đính kèm:
Mã an toàn:
Nhập mã an toàn
 

Các tin khác
Lần đầu tiên phát hiện hải sâm Mít xanh ở Việt Nam (07/02)
“Chôn” theo một ngôn ngữ cổ! (07/02)
Ireland xôn xao vì khối lửa trên trời (06/02)
Tiết lộ hình ảnh rõ nét nhất về bề mặt sao Diêm vương (06/02)
Người máy sex giá... 7000 USD (05/02)
Tình bạn kỳ diệu giữa hổ và lợn (05/02)
Kim cương mất ngôi vua độ cứng (05/02)
Tắm nắng khiến đàn ông thèm chuyện ấy (05/02)
Trẻ nào dễ bị bắt nạt? (05/02)
Cây cối đang lớn nhanh hơn (05/02)
Trang chủ  |  Hộp thư truyền hình  |  Tin hoạt động của đài  |  Liên hệ Đặt làm trang chủ VỀ ĐẦU TRANG

Bản quyền © 2008 bởi Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên
  - Giấy phép hoạt động số: 52/GP - TTĐT, Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp ngày 20/05/2009
  - Địa chỉ: Số 226 Bến Oánh - Phường Trung Vương - TP.Thái Nguyên
  - Điện thoại: (02803)858.521 * FAX: (02803)655.724
  - Email: thainguyentv@gmail.com * Website: http://www.thainguyentv.vn