Mặc dù thời tiết bất thường khiến hoa nở sớm, nhưng đến thời điểm này hầu hết nhà vườn trồng hoa tết ở ĐBSCL đã yên tâm và vui mừng vì hoa tết hút hàng, giá bán cao hơn năm ngoái khoảng từ 10 đến 15%.

dbscl bat dau cao diem cho tet

Chợ bắt đầu nhộn nhịp và tiêu thụ mạnh

Hoa tết năm nay rất phong phú nhưng theo quan sát của chúng tôi tại các chợ, số lượng lớn nhất vẫn là các loài hoa truyền thống được người dân Nam bộ đặc biệt yêu thích như mai vàng, vạn thọ và cúc vàng các loại…

dbscl bat dau cao diem cho tet

Góc chợ hoa tết

Tại tất cả các khu chợ lớn nhỏ mới mở ra dọc các tuyến sông, tuyến phố và khu tập trung dân cư để chuyên phục vụ dịp tết gần như đã phủ kín hàng trên các lô, các khoảng trống. Chợ bắt đầu nhộn nhịp và sức tiêu thụ mạnh dần lên. Những trái cây quan trọng trong trưng bày mâm ngũ quả ngày tết được cả nhà vườn và tiểu thương đổi mới khá nhiều để chiều theo thị hiếu của người dân sắm tết đang dần thay đổi thực tế, tiết kiệm và hiện đại hơn.

dbscl bat dau cao diem cho tet

Dưa hấu khắc hình

Bên cạnh các loại trái cây tạo hình dành cho phân khúc khách hàng nhiều tiền, trái cây cùng loại có trọng lượng và giá cả vừa phải cũng được chú ý đặc biệt. Anh Ngô Sĩ Tuấn vừa bán dưa hấu vừa khắc hình trên dưa đã 5 năm nay, tết này anh đầu tư công nghệ in mẫu laze, dưa tính theo kg, công khắc 50 ngàn/1 trái.

dbscl bat dau cao diem cho tet

Thao tác khắc trên dưa hấu

Chợ tết ĐBSCL từ hôm nay đã bắt đầu nhộn nhịp. Lượng khách tham quan và sắm tết đang tăng lên nhanh chóng./.