danh sach tuyen viet nam hlv park hang seo loai som 5 cau thu
Huấn luyện viên Park Hang-seo bổ sung 3 cầu thủ từ U22 Việt Nam lên tuyển quốc gia. (Ảnh: Nguyên An)

Thông báo từ VFF, huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra nhiều thay đổi ở tuyển Việt Nam sau quá trình tập luyện gần đây. Đặc biệt, quyết định này được dựa vào kết quả của trận đấu nội bộ giữa U22 Việt Nam và tuyển quốc gia.

Huấn luyện viên người Hàn Quốc nói lời chia tay sớm với năm cầu thủ gồm Ngô Hoàng Thịnh, Phạm Xuân Mạnh, Ngân Văn Đại, Nguyễn Việt Phong và Trần Văn Kiên.

Trong khi đó, ông Park sẽ bổ sung ba cầu thủ Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hoàng Đức ở U22 Việt Nam lên tuyển quốc gia.

danh sach tuyen viet nam hlv park hang seo loai som 5 cau thu

Tiền vệ Hoàng Thịnh (số 38) bị loại sớm khỏi đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Nguyên An)

Đây là một quyết định không quá bất ngờ. Năm cầu thủ phải chia tay sớm với tuyển Việt Nam đều chưa thể hiện được nhiều và khó lòng cạnh tranh một vị trí chính thức.

Dự kiến, ngày 13/11, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt danh sách thi đấu chính thức 23 cầu thủ tham dự hai trận đấu với UAE (ngày 14/11) và Thái Lan (19/11).

Ngày mai (11/11), hai cầu thủ thủ đang thi đấu tại châu Âu gồm Nguyễn Công Phượng và Đoàn Văn Hậu trở về hội quân.

Danh sách 25 cầu thủ tuyển Việt Nam:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam).

Hậu vệ (7): Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP. HCM), Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lê Văn Đại (Thanh Hóa).

Tiền vệ (9): Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa).

Nguyên An (Vietnam+)