Theo cảnh sát địa phương, cuộc tấn công nhằm vào cuộc họp của Đảng quốc gia Awami- ANP, nổi tiếng với lập trường chống Taliban. Vụ tấn công cũng khiến gần 50 người khác bị thương. Sau vụ tấn công, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

danh bom nham vao dang chong taliban o pakistan
Trong cuộc đánh bom liều chết ngày 10/7, con trai lãnh đạo cấp cao Đảng quốc gia Awami - Bashir Bilour là Haroon Bilour cũng đã thiệt mạng. (Ảnh: Urdupoint).

Đảng quốc gia Awami là mục tiêu tấn công của Taliban trong cuộc bầu cử năm 2013. Lãnh đạo cấp cao Đảng quốc gia Awami là Bashir Bilour cũng đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết. Trong cuộc đánh bom liều chết ngày 10/7, con trai ông là Haroon Bilour, ứng cử viên trong cuộc bầu cử vào Hội đồng tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 25/7 tới cũng đã thiệt mạng. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ đánh bom.

Thành phố Peshawa nằm giáp biên giới Afghanistan từ lâu đã là nơi trú ngụ của các chiến binh Hồi giáo./.