Đêm 20/10, những kẻ đánh bom liều chết đã tấn công 2 nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan, làm thiệt mạng ít nhất 72 người trong đó có trẻ em.

Vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại Imam Zaman, phía Tây Kabun, một nhà thờ Hồi giáo của người Shiite khi các tín đồ đang cầu nguyện vào đêm thứ 6, làm ít nhất 39 người chết.

Trong một vụ tấn công khác, kẻ đánh bom liều chết làm thiệt mạng ít nhất 33 người tại một nhà thờ ở tỉnh Ghor. Chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách về những vụ tấn công vừa nêu.

Gần đây những người Hồi giáo Shiite đã hứng chịu một loạt vụ tấn công, và sau đó nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lên tiếng nhận trách nhiệm./.