Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu.

5 năm qua, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, được Đảng ủy Quân khu, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn Quân khu 4 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả. Cuộc vận động đã trở thành ý thức, việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thông qua Cuộc vận động, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt; đoàn kết gắn bó bền chặt với nhân dân; khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, tự lực, tự cường thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

dang uy quan khu 4 so ket 5 nam thuc hien cuoc van dong phat huy truyen thong cong hien tai nang xung danh bo doi cu ho
Quang cảnh hội nghị.

Từ thực tiễn của Cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực trong các nhiệm vụ, toàn Quân khu có hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của LLVT Quân khu 4. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng ủy Quân khu 4 cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị, tầm quan trọng về xây dựng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; chú trọng việc xây dựng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ với công tác xây dựng Đảng và việc nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; tập trung xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng tạo sức lan tỏa trong LLVT Quân khu và toàn quân; tăng cường chăm lo đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; duy trì nghiêm kỷ luật, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.../.