dang ldp cua thu tuong shinzo abe gianh chien thang bau cu ha vien
Ảnh: Getty Images

Hôm 22/10, các cử tri Nhật Bản đã đi bỏ phiếu bầu chọn Hạ viện khóa mới, cũng đồng thời chọn ra người sẽ lãnh đạo đất nước trong nhiệm kì bốn năm tiếp theo. Và theo kết quả chính thức được công bố đêm 22/10, chiến thắng đã thuộc về Đảng Dân chủ Tự do LDP của Thủ tướng Shinzo Abe.

Phóng viên Đức Cường thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản cho biết: "Theo kết quả chính thức được công bố vào đêm 22/10, Đảng Dân chủ tự do LDP đã giành được 283 trên tổng số 465 ghế Hạ viện, vượt xa ngưỡng đa số quá bán. Khi kết hợp với đồng minh trong Quốc hội là Đảng Công Minh, liên minh cầm quyền giành được 312 ghế, tức chiếm hơn 2/3 số ghế tại Hạ viện.

Đây là một tỷ lệ áp đảo, cho phép liên minh cầm quyền có thể thông qua các vấn đề phức tạp như sửa đổi Hiến pháp tại Quốc hội mà không cần sự ủng hộ của phe đối lập. Hiện tại, do ảnh hưởng của mưa bão, vẫn còn một ít phiếu chưa được kiểm đếm, do vậy vẫn còn 4 ghế Hạ viện chưa được chốt, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến chiến thắng của LDP.

Chiến thắng này đã chắc chắn sẽ củng cố vị trí thủ tướng của ông Shinzo Abe, và cho phép chính quyền ông Abe tiếp tục các chính sách cải cách như sửa đổi Hiến pháp, khôi phục năng lượng hạt nhân và cải cách nền kinh tế".