to chuc thanh cong dai hoi dai bieu dang bo xa dac son lan thu xxv
Các đại biểu biểu quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đắc Sơn đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trung bình hàng năm, tốc độ phát triển kinh tế đạt 16,7%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,8 triệu đồng/người/năm, sản lượng cây lương thực đạt trên 5.200 tấn, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân từ 11% đến15%. Đặc biệt xã đã thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới và phấn đấu đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã đã kết nạp được 71 đảng viên mới, nâng tổng số Đảng viên trong toàn xã lên trên 400 đảng viên. Hàng năm có trên 80% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Phương hướng trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ xã Đắc Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa, xã hội, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp theo hướng bền vững; hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu…

Trên tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Đắc Sơn khóa XXV gồm 15 đồng chí và bầu 11 đồng chí đi dự Đại hội cấp trên./.