Đến nay 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội, Thành ủy Sông Công đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm tại đảng bộ phường Mỏ Chè. Ngay sau đại hội điểm, Đảng bộ thành phố đã kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm để các chi, đảng bộ học tập tổ chức đại hội tại đơn vị mình.

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng tới tiến độ Đại hội đảng cấp cơ sở, song với tinh thần quyết tâm cao cùng với việc đảm bảo các hoạt động phù hợp trong tình hình mới, đến thời điểm này, Thành ủy đã hoàn thành báo cáo chính trị đại hội và gửi xuống các chi, đảng bộ để lấy ý kiến tham gia đóng góp. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã họp và thông qua đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết; tiểu ban phục vụ, bảo vệ đại hội… xây dựng kế hoạch chuẩn bị chu đáo nhằm đảm bảo đại hội diễn ra an toàn và thành công. Đặc biệt, Đảng bộ thành phố còn phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp....

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội xong trước 30/6 và hoàn thành đại hội Đảng bộ thành phố trước ngày 31/8/2020. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng ngay từ những bước khởi đầu, tin tưởng Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn thành phố Sông Công sẽ thành công tốt đẹp, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng./.