Dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan, Ban Đảng ở Trung ương cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Văn phòng Quốc hội.

dang bo co quan van phong quoc hoi tong ket cong tac nam 2018
Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2018, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, Tổ đảng Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đáng chú ý là nhiều cải tiến, đổi mới đã được đề xuất, thực hiện, góp phần vào thành công của 2 kỳ họp Quốc hội và 10 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đảng bộ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương về công tác quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ cấp chiến lược các cấp trong Đảng bộ cơ quan, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, quy hoạch đại biểu Quốc hội khóa XIV, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về nghiệp vụ công tác đảng.

Cùng với đó, Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động; phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức các hội nghị để kịp thời học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng; nhiều tổ chức Đảng đã tổ chức sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên đề phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết xã hội và ý thức chính trị của đảng viên.

dang bo co quan van phong quoc hoi tong ket cong tac nam 2018
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá, những thành tích của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội rất đáng ghi nhận, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của từng đảng viên trong Đảng bộ cơ quan với bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tụy, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị giao cho.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, năm 2019, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương về kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

dang bo co quan van phong quoc hoi tong ket cong tac nam 2018
Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, Đảng bộ cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ, phối hợp Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên tham mưu toàn diện các lĩnh vực quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác đối ngoại của Quốc hội./.