Cấp ủy, chỉ huy luôn quan tâm, đồng hành

Thực hiện thỏa ước lao động tập thể đã ký kết giữa Giám đốc Nhà máy A32, Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ với người lao động trong nhà máy, mới đây, Đại tá Trương Minh Đức, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến nhà máy chủ trì buổi gặp gỡ giữa Ban giám đốc với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) nhà máy để nắm kế hoạch triển khai Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) năm 2019. Tại buổi gặp gỡ, đồng chí giám đốc thống nhất trong chỉ huy sẽ tạo điều kiện về vật tư, kinh phí để các tổ chức công đoàn thực hiện hơn 50 đề tài, sáng kiến trong năm 2019. Anh Đức cũng yêu cầu các phân xưởng trong nhà máy, ưu tiên vật tư, trang bị để Đại úy Trần Văn Điền, ĐVCĐ Phân xưởng Cơ khí, hoàn thành đề tài nghiên cứu chế tạo “Vật tư kim loại phục vụ sửa chữa máy bay Su-27, Su-30MK2” trong năm 2018. Sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo, chỉ huy tạo điều kiện tốt nhất để từ đầu năm 2018 đến nay, cán bộ, ĐVCĐ nhà máy đã có gần 60 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng, giá trị làm lợi hơn 2 tỷ đồng.

dam me sang tao cong hien
Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, tham quan gian trưng bày các mô hình hoạt động của Công đoàn Quân chủng PK-KQ. Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Thượng tá Mai Xuân Anh, Trưởng ban Công đoàn, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ, cho biết: “Cấp ủy, chỉ huy các cấp nơi có tổ chức công đoàn trong quân chủng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt vai trò của cán bộ, ĐVCĐ thực hiện Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, qua đó đã quy tụ, phát huy "chất xám", tay nghề của ĐVCĐ trong quá trình sửa chữa, nghiên cứu cải tiến trang bị khí tài phục vụ huấn luyện, SSCĐ, góp phần xây dựng lực lượng PK-KQ tiến lên hiện đại”.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, Ban Công đoàn đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân chủng, thủ trưởng Cục Chính trị hướng dẫn, chỉ đạo Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phù hợp với thực tiễn của từng loại hình đơn vị, doanh nghiệp, phát huy được thế mạnh, tiềm năng của cán bộ, ĐVCĐ. Cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi có tổ chức công đoàn thường xuyên chỉ đạo các tổ chức công đoàn quán triệt cho cán bộ, ĐVCĐ, lao động quốc phòng về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung của Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Các tổ chức công đoàn chủ động phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phong trào với các chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, thường xuyên quan tâm cập nhật những kiến thức mới về khoa học công nghệ vào nghiên cứu, chế thử...

Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Cuối năm 2017, khi bắt tay vào nghiên cứu chế tạo theo nguyên mẫu “Mô đun 5G 42-805 Đài điều kiển tên lửa phòng không C-125-2TM”, để phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật cho tổ hợp khí tài C-125-2TM, Thiếu tá Vũ Quốc Dũng, ĐVCĐ Phân xưởng Sửa chữa bệ phóng tên lửa, Nhà máy A31, Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ gặp không ít khó khăn. Biết được điều này, Ban Chấp hành CĐCS nhà máy thường xuyên động viên anh quyết tâm vượt qua trở ngại, vì thành tích chung của tập thể và của cá nhân. Nhờ vậy, đầu năm 2018, anh Dũng đã hoàn thành đề tài, áp dụng đạt hiệu quả cao, làm lợi cho nhà máy hàng trăm triệu đồng.

dam me sang tao cong hien
Lãnh đạo Ban Công đoàn, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không Không quân thăm, động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn tổ nghiên cứu khoa học Nhà máy Z119. Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Thượng tá Mai Xuân Anh cho rằng: “Ban chấp hành các CĐCS chính là hạt nhân gắn kết, quy tụ sức mạnh để đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ tích cực tham gia Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Vì vậy, ĐVCĐ luôn chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, như ở CĐCS Nhà máy A31, được nhiều tổ chức công đoàn trong quân chủng thực hiện thường xuyên, trở thành nét đẹp truyền thống của CĐCS các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong quân chủng”.

Theo đồng chí Trưởng ban Công đoàn, các tổ chức công đoàn trong quân chủng căn cứ đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, tình trạng vũ khí, khí tài, trang thiết bị và tính chất ngành nghề của đơn vị mình tuyên truyền, động viên, khích lệ ĐVCĐ lựa chọn nghiên cứu đề tài kỹ thuật có tính mũi nhọn, đưa công nghệ mới vào phục hồi, kéo dài thời hạn sử dụng của vũ khí, khí tài, làm chủ phương tiện hiện đại. Đồng thời, gắn kết Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Khuyến khích ĐVCĐ, lao động quốc phòng tham gia các hội thi sản phẩm đề tài sáng tạo do Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và quân chủng tổ chức. Từ năm 2004 đến nay, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức 11 hội thi “Sản phẩm đề tài sáng tạo”, đã có hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sản phẩm đề tài sáng tạo có giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng được công nhận ở cấp Nhà nước, cấp Bộ Quốc phòng và cấp quân chủng./.