HĐND huyện Mỹ Đức vừa đưa ra đánh giá năm 2017 trên địa bàn huyện này với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Điển hình trong đó là tình hình an ninh trật tự ở xã Đồng Tâm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là trong việc thu hút đầu tư phát triển bền vững du lịch và sản xuất nông nghiệp.

Một trong những hạn chế trong năm 2017 được HĐND huyện Mỹ Đức đặt ra là công tác tham mưu của một số cơ quan, đơn vị khối nội chính cho huyện về giải quyết tình hình tại xã Đồng Tâm còn nhiều hạn chế.

Nghị quyết nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh – Quốc phòng năm 2018 vừa được HĐND huyện Mỹ Đức ban hành yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai phương án đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Đồng Tâm.

dam bao an ninh dong tam xu ly nghiem hanh vi kich dong

Vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm bắt nguồn từ tranh chấp đất đai ở cánh đồng Sênh

“Kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi lợi dung dân chủ kích động, lôi kéo đông người khiếu nại, có hành vi gây mất trật tự công cộng”, HĐND huyện Mỹ Đức yêu cầu.

Trước đó, ngày 15/4, người dân Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ, chiến sĩ công an nhốt vào Nhà văn hóa thôn Hoành. Nguyên nhân dẫn đến sự việc bắt nguồn từ tranh chấp đất đai ở đồng Sênh kéo dài nhiều năm.

Ngày 20/4, Thanh tra TP Hà Nội quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước tới nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm.

Sáng ngày 22/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về UBND xã Đồng Tâm đối thoại trực tiếp với người dân trong xã. Chiều cùng ngày 19 cảnh sát cơ động cuối cùng bị giam tại Nhà văn hóa thôn Hoành được trở về nhà. Trước đó, 16 người được người dân thả, 3 người tự giải thoát.

Ngày 27/7, Thanh tra TP Hà Nội công bố kết luận thanh tra đất Đồng Tâm. Kết luận khẳng định rõ, không có diện tích 59 ha đất nông nghiệp xứ đồng Sênh.

Ngày 19/10, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan bị khai trừ Đảng, 5 cán bộ khác bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách do liên quan đến vụ dân thôn Hoành phản ứng việc thu hồi đất ở sân bay Miếu Môn. Đến tháng 12 bà Lan cũng bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm.