Tại buổi tiếp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất, đồng thời khẳng định sự giúp đỡ, hợp tác quý báu của Nhật Bản đối với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Về phần mình, Đại sứ U-mê-đa Ku-ni-ô cho rằng, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt nhất từ trước tới nay, thể hiện qua việc lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau và quan hệ hợp tác được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực.

dai tuong ngo xuan lich tiep dai su nhat ban tai viet nam

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trao quà lưu niệm tặng Đại sứ U-mê-đa Ku-ni-ô.

Sau khi trao đổi và đánh giá về những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại sứ U-mê-đa Ku-ni-ô nhất trí cho rằng thời gian tới, quân đội hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực như trao đổi Đoàn các cấp; đối thoại chính sách quốc phòng; đào tạo; hợp tác nâng cao năng lực cho quân đội hai nước; chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh… Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao lưu, hợp tác quốc phòng với Nhật Bản, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.