Cùng đi có các đồng chí: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng BQP; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cùng đại diện các cơ quan chức năng BQP.

dai tuong ngo xuan lich tham va kiem tra tai khu di tich k9
Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Khu Di tích K9.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng BQP và đoàn công tác về kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác bảo quản, gìn giữ thi hài Bác; ứng dụng tốt những thành tựu khoa học công nghệ; đổi mới công tác quản lý, quảng bá, giới thiệu và đảm bảo tốt an ninh, an toàn. Nhờ đó, du khách trong và ngoài nước đến viếng Bác, tham quan các di tích ngày càng tăng…

dai tuong ngo xuan lich tham va kiem tra tai khu di tich k9
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích K9.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thời gian qua. Đồng chí Bộ trưởng BQP nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, mãi mãi thi hài Bác là niềm vinh dự, trọng trách và cũng là nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại Khu Di tích K9 cần phải thấy rõ niềm vinh dự và trọng trách của mình để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm trong các khâu đón tiếp, hướng dẫn du khách, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá với đồng bào cả nước và bạn bè thế giới về Khu Di tích K9 để không ngừng nâng cao số lượng du khách đến với "địa chỉ đỏ” này. Đồng thời, thường xuyên tôn tạo, gìn giữ cảnh quan môi trường, cải tiến chất lượng phục vụ du khách ngày càng tốt hơn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thời gian tới, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ nhiệm vụ đầy vinh dự và vẻ vang này; Tích cực nghiên cứu, ứng dụng tốt những thành tựu khoa học công nghệ vào công tác bảo quản, gìn giữ thi hài Bác. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn Khu Di tích K9…

Tại đây, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các thành viên đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trồng cây lưu niệm và tham quan một số công trình, nhà lưu niệm về Người trong quần thể Khu Di tích K9.