Bà Roberta Jacobson là một trong nhiều quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ xin từ chức trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

dai su my tai mexico roberta jacobson tu chuc
Đại sứ Mỹ tại Mexico Roberta Jacobson. Ảnh: Reuters

Đại sứ Roberta Jacobson đưa ra quyết định từ chức trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Mexico đang ở thời điểm thấp sau khi Tổng thống Donald Trump dọa rút khỏi Hiệp định tự do mậu dịch bắc Mỹ và buộc Mexico phải chi trả cho việc xây dựng bức tường biên giới phía Nam nước Mỹ. Tới nay vẫn chưa rõ ai sẽ được chỉ định thay bà.

Bà Roberta Jacobson được cựu Tổng thống Barack Obama chỉ định làm đại sứ Mỹ ở Mexico tháng 05 năm 2016 khi bà là Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Tây bán cầu.

Trước đó, nhân vật thứ 3 trong bộ Ngoại giao Mỹ Tom Shannon và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề thực thi pháp luật và ma túy quốc tế William Brownfield cũng thông báo từ chức./.