Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết hòn đảo này sẽ từ chối nhập cảnh tất cả công dân nước ngoài từng tới Trung Quốc trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ ngày 7/2 tới do lo ngại nguy cơ bùng phát chủng mới của virus corona gây chết người có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ lệnh cấm đi lại mới nói trên bao gồm tất cả các công dân nước ngoài ở Trung Quốc từ ngày 7/2 tới.

Bộ này mở rộng lệnh cấm hiện nay đối với du khách đến từ Trung Quốc, song không bao gồm du khách đến từ Hong Kong và Macao./.