dai le khai phap va khai mac khoa tu mua he tam khai tri sang lan thu iii 2019
Khóa tu được tổ chức từ ngày 29-6 đến hết ngày 3/7/2019
dai le khai phap va khai mac khoa tu mua he tam khai tri sang lan thu iii 2019
. Gần 1.000 khóa sinh từ 13 đến 25 tuổi tham dự khóa tu với nhiều trải nghiệm ý nghĩa
dai le khai phap va khai mac khoa tu mua he tam khai tri sang lan thu iii 2019
Hội đồng chứng minh
dai le khai phap va khai mac khoa tu mua he tam khai tri sang lan thu iii 2019
Các Đại biểu tham dự buổi lễ
dai le khai phap va khai mac khoa tu mua he tam khai tri sang lan thu iii 2019
dai le khai phap va khai mac khoa tu mua he tam khai tri sang lan thu iii 2019
Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc
dai le khai phap va khai mac khoa tu mua he tam khai tri sang lan thu iii 2019
Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ
dai le khai phap va khai mac khoa tu mua he tam khai tri sang lan thu iii 2019
Đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tặng hoa chúc mừng Ban trị sự
dai le khai phap va khai mac khoa tu mua he tam khai tri sang lan thu iii 2019
dai le khai phap va khai mac khoa tu mua he tam khai tri sang lan thu iii 2019

Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, các em học sinh được trải nghiệm các hoạt động: Dậy sớm để tập thể dục mỗi ngày, tự giặt quần áo, ăn chay, học đạo hiếu biết tri ơn, báo ơn cha mẹ, ơn quốc gia thầy tổ, ơn mọi người trong xã hội, biết sống hài hòa với cộng đồng, biết bảo vệ và có trách nhiệm với môi trường.

Đặc biệt, các em được Giáo Hội bồi dưỡng tâm niệm hướng tới Phật pháp và tình yêu quê hương, đất nước; hướng cho các bạn trẻ ham học, ham làm, ham tiến bộ, tích cực trau dồi đạo đức, có ý thức rèn luyện kỹ năng sống.

Trong thời gian tu tập, các khóa sinh còn được Giáo hội tổ chức sinh hoạt tu học, tụng kinh, nghe giảng pháp, tọa đàm, giao lưu gặp gỡ… Qua đó giúp các em có những chuyển biến tích cực từ ý nghĩ đến hành vi của mình trong ứng xử cuộc sống hằng ngày; đồng thời giúp các em nhận thức được đầy đủ hơn về niềm hạnh phúc khi có gia đình, và biết chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh./.