Tại phiên họp trù bị, các đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo của BCH Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên khóa IV trình tại Đại hội lần thứ V; Đề án nhân sự BCH Hội Nhà báo tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Đề án nhân sự Ban Kiểm tra. Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu ra 11 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khoá V, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa V đã họp phiên đầu tiên, bầu ra Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra của Hội.

Đồng chí Phan Hữu Minh, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên khóa IV, Giám đốc – Tổng Biên tập Đài PT-TH Thái Nguyên phát biểu khai mạc Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đoàn Chủ tịch của Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên khóa V

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội

Đồng chí Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, 11 đồng chí trong Ban Chấp hành khóa V đã ra mắt. Trong đó đồng chí Phan Hữu Minh, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên khóa IV tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên khóa V; đồng chí Giang Thị Kim Quy được bầu là Phó Chủ tịch Thường trực của Hội; đồng chí Liêu Văn Chiến và Nguyễn Thị Vũ Anh là Phó Chủ tịch kiêm nhiệm của Hội.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự được nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam, 4 tập thể và 6 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ vừa qua.

Minh Thúy - Việt Phương