dai hoi dang bo cong an huyen phu luong lan thu viii nhiem ky 2020 2025
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an huyện luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự để kịp thời giải quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trên địa bàn. Công an huyện đã chỉ đạo mở 18 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn. Trong đó, đã tập trung đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Qua đó, đã có 265 vụ án được khám phá chiếm tỷ lệ 84,3%. Tỷ lệ điều tra phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng công an huyện luôn duy trì phong trào học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phòng trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và cuộc vận động “Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Qua đánh giá chất lượng hàng năm, Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ luôn đạt từ 97% trở lên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 89% đến 98%, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 10 đến 23%. Đảng bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại đại hội, Đảng bộ Công an huyện đã bầu 11 Đồng chí vào Ban chấp hành khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Đại hội cũng đã lấy phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Đến nay, huyện Phú Lương đã có 43/52 chi đảng bộ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội, đạt tỷ lệ 82%. Theo kế hoạch các đơn vị sẽ hoàn thành tổ chức đại hội xong trước ngày 15/6/2020.