da i ho i da i bie u ho i lien hie p thanh nien vie t nam ti nh tha i nguyen la n thu vi nhie m ky 2019 2024
Đại hội ra mắt Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã khẳng định vai trò, vị trí của mình, ra sức thi đua học tập, sáng tạo, lập thân lập nghiệp, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, phát huy phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa V. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức được trên 300 hoạt động Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” thu hút được hơn 40.000 hội viên, thanh niên tham gia. Phong trào “Tuổi trẻ Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng khắp, tập trung vào hoạt động tham gia xây dựng, hoàn thiện hạ tầng nông thôn. 5 năm qua, các cấp Hội đã khánh thành 300 tuyến đường thắp sáng làng quê với tổng chiều dài gần 200km; xây dựng và tu sửa gần 210 nhà nhân ái, nhà dột nát. Đồng thời, tổ chức được trên 950 chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”; qua đó, đã góp phần tạo nên dấu ấn đẹp bằng những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả. Cuộc vận động “Thanh niên Thái Nguyên giúp nhau phát triển kinh tế giai đoạn 2014 - 2019” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Công tác xây dựng tổ chức hội, mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên tiếp tục được quan tâm, chú trọng, tỷ lệ hội viên được kết nạp trong nhiệm kỳ ngày càng tăng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những mặt còn tồn tại, hạn chế; đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội như: các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp, lập nghiệp; các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trong tỉnh đạt được trong 5 năm qua. Với sức trẻ và tinh thần xung kích tình nguyện, thanh niên Thái Nguyên đã dấn thân vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu nâng cao chất lượng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng có kiến thức tốt về chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Hội cũng tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp theo xu hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Thái Nguyên bản lĩnh - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập - phát triển”, Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã dân chủ, thống nhất cao, hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên gồm 43 đồng chí. Đồng chí Ngô Thế Hoàn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng đã Hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII gồm 13 đồng chí.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã được trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh và của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam./.