Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế, văn hóa xã hội của thị trấn có những bước phát triển mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Số cơ sở kinh doanh, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp tăng gần 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập đầu người đạt 56 triệu đồng/người/năm, so với đầu tăng 6 triệu đồng so với mục tiêu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,81%, giảm bình quân mỗi năm là 1,49%; thu ngân sách tăng bình quân hàng năm là 26,2%. Văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Hàng năm các tập thể đều được cấp trên xếp loại trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn kết nạp được 84 đảng viên (vượt 0,16% so với mục tiêu Đại hội lần thứ XXI đã đề ra).

dai hoi dai bieu dang bo thi tran huong son huyen phu binh nhiem ky 2020 2025
Đảng bộ và nhân dân thị trấn Hương Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Hương Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Tập trung phát triển kinh tế, lấy kinh doanh, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp làm mũi nhọn. Giữ vững quốc phòng - an ninh. Xây dựng thị trấn Hương Sơn xứng đáng là đô thị loại 4, là trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa xã hội của huyện. Cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ thương mại; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng quan tâm đầu tư và Nông, lâm nghiệp, thủy sản được duy trì ổn định nâng cao đời sống nhân dân. Xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu 14 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Hương Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí. Tính đến 9/5, đã có 37/48 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành xong Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025./..