dai hoi dai bieu dang bo cuc quan ly thi truong lan thu i nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh Đại hội

Thời gian qua, mặc dù có nhiều thay đổi trong cơ cấu tổ chức và diễn biến phức tạp của thị trường nhưng với sự quyết tâm cao, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung trong ổn định thị trường, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong nhiệm kỳ, 8/8 chi bộ trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại được triển khai đẩy mạnh; trong đó, thời gian qua, Cục đã tổ chức kiểm tra trên 2.000 vụ, xử lý gần 1.400 vụ, phạt hành chính 4.373 tỷ đồng, đạt 169% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng thường xuyên được củng cố nâng cao, công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới được quan tâm chú trọng.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao nhằm góp phần bình ổn thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính và người tiêu dùng; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, thuận lợi và công bằng để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc. Tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.