dai hoi dai bieu dang bo benh vien trung uong thai nguyen lan thu xvi nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh Đại hội

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nơi tập trung đông người, trước khi vào làm việc phiên chính thức, 100% đại biểu tham dự đều thực hiện các bước phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện khóa XV trình tại Đại hội đã nêu rõ, trong 5 năm qua, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả và bước tiến trong việc phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực. Bệnh viện đã đầu tư hệ thống trang thiết bị đồng bộ về xét nghiệm, chẩn đoàn hình ảnh, điều trị; thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu mang tầm khu vực như: Ghép thận, phẫu thuật cột sống bằng robot, thay khớp, nối chi đứt rời, phẫu thuật vi mạch… và nhiều kỹ thuật khác trên các lĩnh vực điều trị đột quỵ, hồi sức cấp cứu chống độc, ngoại, sản khoa. Từ đó, kết quả điều trị nội trú, ngoại trú hàng năm tăng từ 105 - 118%, quy mô khám bệnh ngoại trú tăng từ 150 - 200%, giảm tỷ lệ tử vong nội viện; số ca phẫu thuật và thủ thuật hàng năm đều tăng. Song song với phát triển y tế chuyên sâu cùng với nâng cao chất lượng nhân lực, công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học cũng được Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ.

Đảng viên Phan Thị Loan, Khoa Hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho hay: "Mục tiêu Đại hội Đảng lần này sát với thực tế, với mong muốn xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển hơn, đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng đặc biệt".

Đảng viên Lục Lê Long, Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng cho biết: "Tôi kỳ vọng Đại hội Đại biểu diễn ra thành công rực rỡ, bầu ra Ban Chấp hành mới đủ sức đưa bệnh viện sánh ngang và vươn tầm khu vực".

Đảng viên Trần Trung Anh, Khoa Miễn dịch, di truyền phân tử, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chia sẻ: "Chúng tôi không ngừng phấn đấu, rèn luyện chuyên môn, tích cực tham gia công tác Đảng, xây dựng Đảng, nhằm hỗ trợ cho bệnh viện ngày càng phát triển và thành công hơn trong thời gian tới".

Ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ Bệnh viện cần tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế theo hướng hiện đại, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu quy mô chất lượng hạng đặc biệt, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đa dạng hóa dịch vụ y tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đồng chí yêu cầu bệnh viện cần tập trung cao, phối hợp với chính quyền và ngành Y tế địa phương trong công tác phòng, chống dịch; cần có cơ chế chính sách giữ chân cán bộ y bác sĩ giỏi; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; quy hoạch tuyển chọn, đào tạo, bố trí, sắp xếp cán bộ, đáp ứng công tác khám, chữa bệnh trong tình hình mới. Xác định cán bộ là mắt xích trọng yếu trong mọi hoạt động của Đảng, đồng chí yêu cầu đại biểu tham dự đại hội phát huy dân chủ, công tâm, đề cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện khóa mới, từ đó làm định hướng cho sự phát triển của bệnh viện những năm tiếp theo.

Đại hội đã thực hiện bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí; Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Giáo sư.Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khẳng định: "Chúng tôi xin hứa sẽ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện luôn luôn đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra".

Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với quyết tâm cao phấn đấu xây dựng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt, tuyến cuối của khu vực miền núi phía Bắc./.