dai hoi cong doan vien chuc tinh lan thu v nhiem ki 2018 2023
Ảnh: Duy Hưng

Trong nhiệm kì vừa qua, Thường trực, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh đã xây dựng chương trình, cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với đặc điểm của các cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ, trong đó nổi bật là: công đoàn cơ sở đã tích cực tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức người lao động và quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Các Công đoàn trực thuộc thường xuyên tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành; Trong nhiệm kì 2013 - 2018, các công đoàn trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh đã kết nạp được 308 đoàn viên mới, thành lập 2 công đoàn cơ sở trực thuộc, đã có 120 lượt tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam và các cấp các ngành khen thưởng về thành tích trong công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; trên 90% số cơ quan, đơn vị được công nhận là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn cơ quan văn hóa

Trong nhiệm kì tới, Công đoàn viên chức tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hàng năm có trên 90% trở lên số cán bộ công chức, viên chức người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến; trên 90% chị em nữ đạt danh hiệu nữ công 2 giỏi; 100% đơn vị có thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, chị em phụ nữ đạt danh hiệu nữ công 2 giỏi; 100% đơn vị có thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức người lao động; 75% số cán bộ công chức, viên chức, người lao động thường xuyên tham gia các hoạt đọng thể dục thể thao…

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XVI Công đoàn tỉnh, Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ V. Cũng nhân dịp này, 3 đồng chí được Công đoàn Viên chức tỉnh trao Kỷ niệm chương vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.