Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 6/6 chỉ tiêu chủ yếu. Hàng năm Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, cấp ủy chi bộ đã phát huy vai trò tham mưu cho Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng cường tập hợp và phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Tính riêng 3 năm 2018-2020, thông qua chương trình “Tuần cao điểm vì người nghèo”, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã vận động trên 78,8 tỷ đồng, tổ chức trao tặng gần 58 nghìn suất quà Tết, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Trong công tác tổ chức, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện và sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan giảm 1 đầu mối và 1 chức danh Trưởng Ban.

dai hoi chi bo mat tran to quoc tinh thai nguyen lan thu xix nhiem ky 2020 2025 da ps
Chi bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, làm rõ một số hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra các mục tiêu, giải pháp của nhiệm kỳ tới. Theo đó, Đại hội đề ra 7 chỉ tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Trên tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Chi bộ khoá mới, 2 đồng chí đi dự Đại hội cấp trên; đồng chí Lê Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, được tín nhiệm giữ chức Bí thư chi bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.