Trong năm 2011, Đại học Thái Nguyên đã thống kê số giảng viên được đào tạo trình độ Tiến sĩ được gửi đi học ở các nước trong giai đoạn 2011-2012 và 2013-2020 là 10 nghìn nghiên cứu sinh; số đào tạo trình độ Tiến sĩ theo hình thức hỗn hợp là 3.900 nghiên cứu sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ ở trong nước dự kiến là 13.900 nghiên cứu sinh, thời gian đào tạo là 3 năm, có thời gian đi thực tập tại nước ngoài từ 3-6 tháng.

Theo đó, trong năm học 2010-2011, đã có nghiên cứu sinh được Đại học Thái Nguyên phong tặng Tiến sĩ và bộ máy quản lý cấp Đại học đã được tinh giản từ 15 ban xuống còn 11 ban, cán bộ được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ đảm bảo tính kế thừa và trẻ hóa; đẩy mạnh thực hiện phân cấp đối với các trường đại học, cao đẳng thành viên, hiệu trưởng các đơn vị thành viên có quyền bổ nhiệm các cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc; công tác tuyển sinh đại học đạt 95% số lượng so với chỉ tiêu đề ra, tuyển sinh sau đại học vượt kế hoạch Bộ Giáo dục và Đào tạo giao./.

Lan Phương