* Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thành phố Thái Nguyên do đồng chí Bùi Xuân Hòa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại tổ dân phố số 1- 3- 5- 7, phường Tân Long và cử tri Phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên.

dai bieu hdnd tinh tiep xuc cu tri truoc ky hop thu 5 hdnd tinh khoa xiii

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND 2 cấp đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh và thành phố Thái Nguyên; kết quả kỳ họp thứ 4, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII.... Theo dự kiến, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21-7, kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến vào 21 văn kiện, tờ trình và thảo luận, thông qua 8 Nghị quyết quan trọng…

Cử tri đã bày tỏ vui mừng với việc tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 HĐND 2 cấp và những kết quả đạt được của tỉnh và thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Đồng thời, cử trỉ cũng gửi đến đại biểu HĐND 2 cấp những vấn đề cử tri quan tâm như: Vấn đề về ô nhiễm môi trường do chăn nuôi tập trung gần với khu dân cư, đô thị; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và những bất cập trong bảo hiểm y tế...

* Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng đã được nghe báo cáo nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm. Các cử tri phường Tích Lương đã kiến nghị gần 20 ý kiến về một số vấn đề như: xin cấp đất xây dựng nhà văn hóa; cấp lại tên ngõ, ngách cho hợp lý; vấn đề quy hoạch không để ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; thực hiện chế độ chính sách cho người có công; tình trạng xuống cấp đường, cống thoát nước...

Sau khi tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các cử tri, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp những ý kiến, kiến nghị còn lại để gửi đến kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh.

* Đoàn đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Phường Bắc Sơn và xã Phúc Thuận, Thị xã Phổ Yên.

Tại Hội nghị, cử tri của 2 xã đã kiến nghị với các đại biểu HĐND về một số vướng mắc bất cập trên địa bàn. Trong đó tập trung vào một số vấn đề như: ô nhiễm môi trường kênh mương trong khu vực; vấn đề xuống cấp tại một số đường giao thông nông thôn; vấn đề về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công....

Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của các cử tri, đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng thời sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri và sẽ tổng hợp để phản ánh đến kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 5 khóa XIII tới đây.

* Đoàn đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Sông Công đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thắng Lợi và phường Cải Đan – thành phố Sông Công.

Tại hội nghị, cử tri 2 phường đã kiến nghị với các Đại biểu HĐND về một số vướng mắc bất cập. Cử tri phường Cải Đan đề nghị, đại biểu HĐND quan tâm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường của một số nhà máy tại các khu công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn phường. Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất, có chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp... Đối với phường Thắng Lợi, cử tri phản ánh về việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công trên địa bàn tỉnh còn chậm; đề nghị cần minh bạch, công khai, công bằng trong bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Tại buổi tiếp xúc lãnh đạo thành phố cũng đã trao đổi trả lời trực tiếp một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố mà cử tri phản ánh, đồng thời tiếp thu và tổng hợp những ý kiến trên để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.