Thăm dò dư luận của Wall Street Journal/NBC News vừa công bố cho thấy có tới 51% người Mỹ cho rằng các cơ quan truyền thông của nước này chỉ trích ông Trump quá nặng nề.

da so nguoi my nghi truyen thong qua khat khe voi ong trump

Đa số người Mỹ nghĩ truyền thông quá khắt khe với ông Trump. Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, chỉ có 41% người Mỹ được hỏi nghĩ rằng các hãng truyền thông Mỹ thực sự công bằng, khách quan.

Thăm dò dư luận này cũng cho rằng người Mỹ đang ngày càng lạc quan hơn về tương lai phía trước của đất nước. Cụ thể có tới 40% người được hỏi cho rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng. Con số này trong một cuộc thăm dò dư luận tương tự hồi tháng 12/2016 chỉ là 33% và hồi tháng 7/2016 là 18%.

Theo thăm dò dư luận mới nhất của Wall Street Journal/NBC News, 47% người dân Mỹ có quan điểm không ủng hộ ông Trump so với 43% ủng hộ.

Tương tự, có 48% người dân Mỹ không tán đồng những việc ông Trump làm với tư cách là Tổng thống Mỹ trong khi có 44% ủng hộ chính sách mới của ông.

“Ông ấy không chỉ là một vị tổng thống nữa trong lịch sử mà là tổng thống của chính họ” – McInturff, nhà thăm dò dư luận theo phe Cộng hòa đồng giám sát cuộc thăm dò này với một người thuộc phe Dân chủ, cho biết.

Theo ông McInturff, người Mỹ nhìn chung đánh giá tích cực nhiều hơn là tiêu cực về ông Trump, về sự hiệu quả và thay đổi mà ông mang lại cho chính phủ cũng như sự kiên định, quyết đoán và bộc trực, quan trọng nhất có lẽ là các chính sách kinh tế của ông.

Cuộc thăm dò dư luận của Wall Street Journal/NBC News được thực hiện qua điện thoại từ ngày 18-22/2 đối với 1.000 người trưởng thành ở Mỹ. Sai số của cuộc thăm dò này là 3,1%./.